Cá mập bơi hơn 1000km để tránh giao phối

  •  
  • 697

Con cá mập trắng khổng lồ đang mang thai dường như đã bơi một quãng đường dài hơn 1.100km để tránh những con đực tìm cách giao phối.

Tổ chức nghiên cứu hàng hải OCEARCH lắp thiết bị theo dõi trên Unama'ki, con cá mập cái nặng 907kg để theo dõi hành trình di chuyển tới khu vực bờ biển cách mũi Cod, bang Massachusetts hơn 1.126 km về phía đông của nó.

Unama'ki bơi hơn 1.000 km để tránh con đực đòi giao phối.
Unama'ki bơi hơn 1.000 km để tránh con đực đòi giao phối. (Ảnh: OCEARCH).

Thiết bị này sẽ phát tín hiệu khi vây lưng của con cá mập nhô lên trên mặt nước.

Cách đây hơn 1 tuần, thiết bị gửi về tín hiệu cho thấy con cá mập di chuyển rất nhanh về phía bắc. Những lần phát tín hiệu tiếp theo cho thấy trong vài ngày gần đây, con vật đang lảng vảng ở một khu vực giữa Đại Tây Dương.

Vào đầu tháng 4, Unama'ki rời khỏi vùng biển phía đông nước Mỹ và bắt đầu tiến về đại dương.

Theo nhà sáng lập của OCEARCH Chris Fischer, có 3 lý do khiến Unama'ki bơi ra xa khi mang thai.

  • Thứ nhất, nó có thể đang tránh những con đực muốn giao phối.
  • Thứ 2, nó có thể đang tấn dụng nhiệt độ ngoài khơi thuận lợi cho việc mang thai.
  • Thứ 3, nó có thể khai thác các nguồn thức ăn ở khu vực này trong kỳ thai sản.

Nhóm nghiên cứu của OCERCH tin rằng Unama'ki có thể sớm quay trở lại vùng biển ngoài khơi Nova Scotia, Canada nếu dữ liệu thu được về hành vi của nó là chính xác.

Cập nhật: 05/06/2020 Theo VTC
  • 697