Chiêm ngưỡng rừng đất Zanda độc đáo ở Tây Tạng

  •  
  • 369

Sự vận động của dãy Himalaya kết hợp với xói mòn tạo nên cảnh quan rừng đất tuyệt đẹp ở khu tự trị Tây Tạng, tây bắc Trung Quốc.

 Cảnh quan độc đáo của rừng đất Zanda.
Cảnh quan độc đáo của rừng đất Zanda. (Ảnh: CNS)

Nằm dọc theo sông Langqen Zangbo tại huyện Zanda thuộc địa khu Ngari của Tây Tạng, ở cao trung bình 4.500m so với mực nước biển, rừng đất Zanda là khu rừng đất có niên đại từ kỷ Đệ Tam lớn nhất và tiêu biểu nhất trên thế giới với tổng diện tích 2.464km2.

Nó được công nhận là Công viên Địa chất Quốc gia của Trung Quốc vào năm 2007. Zanda nổi tiếng với các hẻm núi đá vôi, đá carbonate đỏ, hang động, thung lũng, sông, suối, hồ và thác nước. Từ trên cao nhìn xuống, rừng đất trải dài hàng trăm cây số tạo nên một vẻ đẹp hùng vĩ.

Đặc điểm địa mạo của Zanda rất đa dạng, có chỗ giống lâu đài, có chỗ giống tháp canh, có chỗ giống chùa chiền. Một số trông như những chiến binh bảo vệ đỉnh núi, trong khi một số khác giống hàng ngàn con ngựa đang phi nước đại. Tùy vào góc nhìn, người xem có thể thấy được khung cảnh tuyệt vời khác nhau.

Một dòng sông chảy qua rừng đất Zanda.
Một dòng sông chảy qua rừng đất Zanda. (Ảnh: Xinhua).

Rừng đất Zanda hình thành do sự vận động của dãy Himalaya, kết hợp với hiện tượng ăn mòn của nước và sự hình thành trầm tích từ thời cổ đại. Một số thung lũng đạt độ sâu lên tới 200m.

Explore Tibet mô tả trải nghiệm đi bộ trong rừng đất giống như đi dạo trong tàn tích của một vương quốc cổ đại, hoang vắng nhưng tráng lệ. Thời điểm tốt nhất để tham quan Zanda là vào mùa xuân và mùa thu.

Vào lúc bình minh và hoàng hôn, những đám mây lấp lánh ánh vàng ở phía chân trời biến khu rừng đất thành một bức tranh rực rỡ. Khi màn đêm buông xuống, những ngôi chùa cổ bên bờ sông hiện lên một cách trang nghiêm và huyền bí.

Cập nhật: 11/04/2023 VnExpress
  • 369