Font chữ dành cho người khó đọc

  •  
  • 1.918

Một dạng font chữ mới được thiết kế cho người mắc chứng khó đọc đã được phổ biến trên các thiết bị di động như máy tính bảng và điện thoại thông minh.

Font chữ OpenDyslexic đã có mặt trên các điện thoại Android và iOS
Font chữ OpenDyslexic đã có mặt trên các điện
thoại Android và iOS - (Ảnh: Abelardo Gonzalez)

Font chữ có tên OpenDyslexic đã được thiết kế bởi Abelardo Gonzalez, nhà phát triển ứng dụng di động đến từ New Hampshire (Mỹ), theo tờ Medical Xpress. Đây là ứng dụng miễn phí dành cho hoạt động xử lý văn bản và đọc sách điện tử.

Chứng khó đọc là một rối loạn bệnh lý dù những người mắc chứng này có thị giác và trí thông minh hoàn toàn bình thường. Nó ảnh hưởng đến 10% dân số của Mỹ.

Nghiên cứu cho thấy những font chữ có phần dưới đậm hơn phần trên giúp người mắc chứng khó đọc nhận diện được mặt chữ dễ dàng hơn.

Trong khi một số nhà thiết kế font lại vội vã cho ra đời những phiên bản dựa trên các font chữ hiện có, chỉ tô đậm phần dưới của từng chữ, chuyên gia Gonzalez quyết định thiết kế font riêng và cung cấp miễn phí cho những ai muốn dùng nó.

Gonzalez cũng tạo ra ứng dụng mới, gọi là openWeb, có mặt trên hầu hết các kho ứng dụng trên thị trường, từ iPhone, iPad, trình duyệt Safari của Apple (dưới tên OpenDyslexic) đến hệ điều hành Android.

Hiện Sony, Amazon và Google đang liên lạc với chuyên gia Gonzalez với hy vọng sẽ nhận được ứng dụng mới.

Theo Thanh Niên
  • 1.918