Xem hòa nhạc nên đeo dụng cụ bảo vệ tai
Các nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu House cho biết một nghiên cứu quy mô nhỏ cho thấy 72% thanh thiếu niên bị giảm thính lực sau khi tham dự buổi hòa nhạc ba giờ đồng hồ. Tình trạng này dẫn đến chứng mất thính giác tạm thời, nhưng sẽ biến mất trong vòng hai ngày. Tuy nhiên, trường hợp này xảy ra thường xuyên, chứng mất thính giác tạm thời sẽ phát t
Xuất hiện đối thủ cạnh tranh với Viagra
Cục Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) của Mỹ vừa phê duyệt loại thuốc mới tác dụng nhanh có tên là Stendra dùng để chữa bệnh rối loạn cương dương, thông tin của báo US Today cho biết. Hoạt chất của Stendra là avanafil. Chất mới này ức chế men photphodiesterase typ 5 và thuộc cùng họ với hoạt chất của Viagra, Levitra và Cialis - ba loại thuốc cùng tác dụng đang lưu hành rộng r&ati
Bàn giao nhà vệ sinh nổi đầu tiên ở khu vực ĐBSCL
Sáng 25/5, tại thành phố Cần Thơ, Công ty Ximăng Holcim Việt Nam và Công ty Cổ phần khoa học công nghệ Petech đã tổ chức lễ nghiệm thu và bàn giao công trình Nhà vệ sinh nổi chợ nổi Cái Răng, dự án đoạt giải Ứng dụng của Giải thưởng Holcim Prize 2010 cho Ban Quản lý Dự án quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.
Phóng xạ ở Nhật Bản không còn gây nguy hiểm
Một năm sau thảm họa tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima, lượng phóng xạ ở Nhật Bản đã giảm xuống dưới mức gây ung thư, hầu hết nước Nhật không còn nằm trong diện nguy hiểm, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa công bố ngày 23/5 vừa qua.
Nên thận trọng khi uống viên Canxi
Nghiên cứu của các nhà khoa học Đức vừa được đăng trên tạp chí Heart (Trái tim) cho biết việc bổ sung canxi cần hết sức thận trọng. Thậm chí, các chuyên gia khuyến cáo, nên có một chế độ ăn uống cân bằng, giàu canxi tốt hơn nhiều so với việc bổ sung viên uống canxi.
Bệnh lạ: Cô gái dễ dàng "hóa đá"
Trong khi những người bình thường có thể thể hiện tất cả các động tác biểu cảm để thể hiện cảm xúc thì với Lucy Pratt - một cô gái người Anh 25 tuổi thì chỉ cần một cái nhún vai trong khi trò chuyện cũng đủ mang đến cho cô bao rắc rối.
Công nhân Fukushima tử vong không phải vì phóng xạ
Đại diện Liên hợp quốc cho biết, nguyên nhân tử vong của 6 công nhân từng làm tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản và đã chết sau khi thảm họa động đất - sóng thần gây sự cố rò rỉ hạt nhân tại nơi này, không liên quan tới phóng xạ.
Hốt hoảng nước máy nhiễm thuốc tránh thai
Gần đây, người dân Trung Quốc hốt hoảng khi biết nước máy họ đang sử dụng bị nhiễm thuốc tránh thai. Sau khi thành phần phổ biến trong hầu hết các loại thuốc tránh thai hoàn thành nhiệm vụ ngăn chặn mang thai ngoài ý muốn, nó sẽ bắt đầu cuộc đời thứ hai với vai trò chất gây ô nhiễm “cứng đầu”, làm biến đổi giới tính của nhiều đ
Nguy cơ chết người từ… ngủ ngáy
Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Y tế cộng đồng Wisconsin (Mỹ), chứng ngủ ngáy có thể làm tăng nguy cơ tử vong vì bệnh ung thư. Cụ thể, những người mắc chứng ngủ ngáy mức độ nhẹ có nguy cơ tử vong vì ung thư chỉ cao hơn 0,1 lần so với những người không mắc chứng ngủ ngáy.
Thủy tinh đập không vỡ
Rơi từ độ cao 3m vẫn không vỡ, bền ngay cả khi rót nước sôi đột ngột vào... Đó là đặc điểm của những chiếc cốc, đĩa, bát, chén làm bằng loại thủy tinh siêu bền do Trung tâm Thực nghiệm và sản xuất mỏ - luyện kim Tam Hiệp chế tạo.
Biến tế bào da thành tế bào cơ tim
Các nhà khoa học Israel tuyên bố đã biến đổi tế bào da của người bệnh thành tế bào cơ tim khỏe mạnh trong phòng thí nghiệm. Đây là công trình có thể cứu sống vô số bệnh nhân suy tim, do sử dụng chính tế bào của người bệnh có thể tránh được tình trạng đào thải trong trường hợp ghép từ người khác.
Động đất 6 độ Richter làm rung chuyển Nhật Bản
Theo AFP, một trận động đất có cường độ 6 độ Richter đã làm rung chuyển tỉnh Aomori và các khu vực khác ở miền Đông Bắc của Nhật Bản. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết trận động đất xảy ra lúc 0 giờ 2 phút sáng 24/5 theo giờ địa phương, tức 15 giờ 02 giờ GMT.
Phát hiện manh mối phòng chống bệnh lao ở gia súc
Kết quả nghiên cứu mới của các nhà khoa học đến từ trường Đại học Liverpool và Nottingham của Anh quốc, công bố trên tạp chí Nature Communication vào ngày 23/5, cho thấy nguyên nhân thất bại của chương trình xóa bệnh lao bò (TB) hiện tại ở một số quốc gia có thể là do loài giun ký sinh.