Nhiễm độc nghiêm trọng vì nước biển chứa dầu tràn

  •  
  • 1.024

Những bãi biển bị ảnh hưởng bởi sự cố tràn dầu của hãng BP giờ đây trông có vẻ sạch hơn, nhưng nghiên cứu của các nhà khoa học cho biết một sự thật khác.

Hãng BP đã sử dụng dung môi Corexit để giải tán dầu tràn ra từ giàn khoan Deepwater Horizon trên Vịnh Mexico.

Chất độc ngấm vào da chỉ được phát hiện bằng ánh sáng cực tím.
Chất độc ngấm vào da chỉ được phát hiện bằng ánh sáng cực tím. (Nguồn: Discovery)

Corexit kết hợp với dầu tạo thành hắc ín (nhựa đường). Chất này không biến mất như mong đợi. Dung môi này đang ngăn cản vi khuẩn phân rã hydrocarbon trong dầu thô.

Và dù đứng trên các bãi biển khó có thể quan sát, các chất độc trong hợp chất này đang ngấm qua da ướt nhanh hơn da khô. Cách duy nhất để phát hiện là dùng ánh sáng cực tím.

Đây cũng là cách các nhà khoa học ở ĐH Nam Florida thực hiện nghiên cứu.

Các mẫu nước mà ông thu thập được đều chứa chất ô nhiễm hữu cơ PAH với hàm lượng cao hơn mức có thể gây ung thư. PAH có trên nước bề mặt tại các bờ biển và tầng bùn nên có khả năng làm ô nhiễm nước ngầm.

“Phải dừng ngay việc sử dụng Corexit để phân tán dầu ở trên biển. Hậu quả của chất Corexit lâu nay vẫn chưa được biết và tác động của nó đối với môi trường Vịnh Mexico kinh khủng hơn chúng ta tưởng", nghiên cứu kết luận.

Theo Đất Việt, Discovery
  • 1.024