Đồng hồ Tận thế nhích thêm hai phút

  •  
  • 1.728

Kim phút của Đồng hồ Tận thế hôm qua nhích gần hơn tới thời khắc nửa đêm, chỉ còn cách ba phút, do tình trạng biến đổi khí hậu và việc không thể ngăn phổ biến vũ khí hạt nhân.

>>> Đồng hồ Tận thế đứng im trong năm 2013

Trong cuộc họp báo quốc tế tại Washington, Mỹ, các nhà khoa học hôm qua cho biết Đồng hồ Tận thế được vặn thêm hai phút. Theo đó, nó chỉ còn cách thời điểm cuối cùng (12 giờ đêm) của "ngày tận thế" đúng ba phút.

"Các nhà lãnh đạo trên thế giới đã không thể hành động với tốc độ và quy mô cần thiết nhằm bảo vệ người dân trước nguy cơ thảm họa", RT dẫn lời Kennette Benedict, giám đốc điều hành Bản tin của các nhà khoa học nguyên tử (BAS), nói.

Đồng hồ Tận thế nhích thêm hai phút
Đồng hồ Tận thế nhích thêm hai phút, tức chỉ còn cách thời điểm nửa đêm đúng ba phút. (Ảnh: Bulletin of the Atomic Scientists)

Bà Benedict cho rằng biến đổi khí hậu không thể kiểm soát được và cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân, kết quả của quá trình hiện đại hóa kho vũ khí khổng lồ, đang gây ra những mối đe dọa đặc biệt và không thể phủ nhận đối với sự tồn tại của nhân loại.

Giới khoa học quyết định vặn kim Đồng hồ Tận thế nhích thêm hai phút sau khi nghiên cứu các tài liệu tham khảo liên quan đến tình trạng biến đổi khí hậu và hành động quốc tế nhằm cắt giảm phát thải nhà kính, cũng như các chương trình hạt nhân của Mỹ, Nga, cùng nhiều nước khác trên thế giới.

Đồng hồ Tận thế (Doomsday Clock) là một đồng hồ mang tính tượng trưng, do ban lãnh đạo của tờ Bản tin của các nhà khoa học nguyên tử (Bulletin of the Atomic Scientists) thuộc Đại học Chicago, Mỹ, lập ra năm 1947.

Mục đích của nó là đưa ra mức độ cảnh báo về chiến tranh hạt nhân ở phạm vi toàn cầu. Hiểm họa hạt nhân càng lớn bao nhiêu thì chiếc đồng hồ càng nhích tới gần thời điểm nửa đêm (12 giờ đêm) bấy nhiêu. Ngày nay, Đồng hồ Tận thế được dùng để cảnh báo về tất cả hiểm họa có thể đe doạ đến loài người như biến đổi khí hậu hay vũ khí công nghệ nano.

Năm 1953, hoạt động thử nghiệm bom hydro đánh dấu thời kỳ mà nhân loại tiến gần nhất với "ngày tận thế", cách chỉ hai phút. Kim đồng hồ cách thời điểm 12 giờ đêm đúng 5 phút vào năm 2012, lần gần nhất nó được dịch chuyển.

Theo Vnexpress
  • 1.728