Dùng mái chèo đập phá tổ ong bắp cày, 2 người đàn ông nhận lấy cái kết đau đớn!

  •  
  • 803

Hai người đàn ông khi đang chèo thuyền dạo chơi thì phát hiện ra một tổ ong nằm trên một cành cây. Cả hai đã quyết định chơi đùa với tổ ong này nên một người đã sử dụng mái chèo để đập mạnh vào tổ ong.

Kết quả là cả hai đã bị đàn ong đuổi theo và tấn công tới tấp. Rất may là cả hai đều không bị nguy hiểm đến tính mạng với hành động dại dột này của mình. Loài ong trong video trên chính là ong bắp cày hói (tên khoa học: Dolichovespula maculata).

Ong bắp cày hói là loài ong nguy hiểm, hung dữ khi bị chọc phá. Tổ của chúng rất lớn với kỷ lục có thể lên đến 400 - 700 thành viên. Khi bị kẻ thù tấn công thì đàn ong sẽ tấn công (đốt) liên tục vào đối thủ của mình.

Ngoài ra loài ong này còn có khả năng phun nọc thông qua vòi chích về phía kẻ thù. Chất độc này nếu bắn vào mắt có thể gây chảy nước mắt và mù tạm thời đối thủ. Do đó, loài ong này được xem là loài ong nguy hiểm với con người.

Cập nhật: 25/04/2022 Theo Pháp luật&bạn đọc
  • 803