Giống gà đặc hữu của Sri Lanka khiến các “đại gia phát cuồng”

  •  
  • 4.100

Sở hữu vẻ ngoài tuyệt đẹp, gà rừng Sri Lanka (gà rừng Tích Lan) được rất nhiều người người yêu thích gà cảnh chọn nuôi, bất chấp việc chăm sóc chúng ở điều kiện nuôi nhốt không hề dễ dàng.

Gà rừng Sri Lanka có tên khoa học là Gallus Lafayetii.
Gà rừng Sri Lanka có tên khoa học là Gallus Lafayetii.

Nó là thành viên của bộ Galliformes.
Nó là thành viên của bộ Galliformes.

Gà rừng Tích Lan

Gà rừng Tích Lan là loài đặc hữu của Sri Lanka và là quốc điểu của quốc gia Nam Á này.
Gà rừng Tích Lan là loài đặc hữu của Sri Lanka và là quốc điểu của quốc gia Nam Á này.

Gà rừng Sri Lanka trống trưởng thành có chiều dài khoảng 66-72cm, nặng 790-1.140g.
Gà rừng Sri Lanka trống trưởng thành có chiều dài khoảng 66-72cm, nặng 790-1.140g.

Gà rừng Sri Lanka

Quốc điểu của Sri Lanka

Gà trống có bộ lông pha trộn giữa màu đỏ, cam, nâu đậm và đen bóng.
Gà trống có bộ lông pha trộn giữa màu đỏ, cam, nâu đậm và đen bóng.

Gà mái có bộ lông màu đốm nâu.
Gà mái có bộ lông màu đốm nâu.

Giống gà này nuôi nhốt không dễ dàng chút nào

Mào gà trống khá lớn, có màu đỏ và vàng ở giữa.
Mào gà trống khá lớn, có màu đỏ và vàng ở giữa.

Nó chủ yếu di chuyển ở dưới mặt đất.
Nó chủ yếu di chuyển ở dưới mặt đất.

Thức ăn ưa thích của gà rừng Sri Lanka là các loại côn trùng, các loại hạt, trái cây...
Thức ăn ưa thích của gà rừng Sri Lanka là các loại côn trùng, các loại hạt, trái cây...

Mỗi lứa gà mẹ thường đẻ từ 2-4 trứng. Trứng sẽ nở sau 18-20 ngày ấp.
Mỗi lứa gà mẹ thường đẻ từ 2-4 trứng. Trứng sẽ nở sau 18-20 ngày ấp.

Con trống cũng có trách nhiệm nuôi dạy con.
Con trống cũng có trách nhiệm nuôi dạy con.

Gà rừng Sri Lanka con.
Gà rừng Sri Lanka con.

Cập nhật: 13/03/2017 Theo khoahocphattrien
  • 4.100