Hãi hùng muỗi to hơn bàn tay ở Trung Quốc

  •   4,52
  • 2.822

Nhà côn trùng học Zhao Li đã bắt được một con muỗi có kích thước khổng lồ ở trên núi Thanh Thành (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc).

Zhao Li phát hiện thấy sinh vật này khi ông đang đi khảo sát thực địa tại khu vực núi trên.

Con muỗi mà ông bắt được có phần thân (từ đầu đến đuôi) dài 5cm.
Con muỗi mà ông bắt được có phần thân (từ đầu đến đuôi) dài 5cm. Chiều dài đôi cánh là 11cm - gấp 10 lần so với kích thước trung bình của muỗi bình thường.

Cánh và các chân của nó tủa ra lớn hơn chiều dài và rộng của bàn tay.
Khi ông Li đặt con muỗi này trên lòng bàn tay, cánh và các chân của nó tủa ra lớn hơn chiều dài và rộng của bàn tay.

Đây là con muỗi to nhất mà chuyên gia côn trùng này từng trông thấy.
Đây là con muỗi to nhất mà chuyên gia côn trùng này từng trông thấy. Ban đầu khi mới phát hiện ra nó, ông Li đã rất kinh ngạc. Nó như thể là một sinh vật muỗi bị đột biến nên có kích thước to lớn bất thường.

Nhà côn trùng học này khẳng định sinh vật mà ông bắt được là một con muỗi. Loài côn trùng cắn người này cũng có nhiều phân loại và nó có thể là phân loại muỗi lớn nhất thế giới.

Ông Zhao cho biết con muỗi này thuộc loài holorusia Mikado. Với chiều dài cơ thể 5cm và sải cánh 11,15cm, con muỗi này lớn hơn một con muỗi bình thường gấp 10 lần và lớn gấp 30% con muỗi loài Holorusia Mikado.

Holorusia Mikado loài muỗi lớn nhất thế giới với sải cánh trung bình rộng 8cm, được phát hiện ở Nhật Bản vào năm 1876.

"Sau khi bắt được con muỗi, tôi đã nhanh chóng biến nó thành mẫu vật bằng cách giết và làm lạnh để bảo quản. Điều này nghe có vẻ độc ác, nhưng đối với côn trùng đó là cái chết không đau đớn" - ông Zhao Li, giám đốc Bảo tàng côn trùng tây Trung Quốc (IMWC), cho biết.

Con muỗi này đã được Zhao Li biến thành một mẫu vật trưng bày trong bảo tàng ở Thành Đô.

Cập nhật: 26/06/2020 Theo Báo Đất Việt/Tuổi Trẻ
  • 4,52
  • 2.822