Hồ tự nhiên tại Trung Quốc liên tục biến mất

  •  
  • 1.658

Các nhà khoa học thông báo khoảng 20 hồ tự nhiên ở Trung Quốc đang biến mất mỗi năm.

Một hồ tự nhiên tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.
Một hồ tự nhiên tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. (Ảnh: whatsonxiamen.com)

Theo một báo cáo của diễn đàn môi trường lần thứ nhất về hồ ở Nam Kinh - thủ phủ của tỉnh Giang Tô nằm phía đông Trung Quốc - vào cuối tuần trước thì nước này có khoảng 24.000 hồ tự nhiên với tổng diện tích 83.000 km2. Chúng giúp duy trì hệ sinh thái, kiểm soát lũ lụt và giảm hạn hán.Tuy nhiên, các hồ tự nhiên đang đối mặt với nhiều thách thức.

"Mỗi năm có khoảng 20 hồ tự nhiên biến mất. Hoạt động của con người gây nên hậu quả này. Chất lượng nguồn nước đang suy giảm, lớp trầm tích dày lên, vùng đất ngập nước bị thu nhỏ lại và các sinh vật thủy sinh đang chết dần. Do đó, khả năng kiểm soát lũ, giảm hạn hán của các hồ bị ảnh hưởng", China Daily trích trong báo cáo.

Phát biểu trong diễn đàn, ông Chen Lei, Bộ trưởng Tài nguyên Nước, cam kết tăng cường sự quản lý của nhà nước để bảo vệ các hồ.

Theo Vnexpress
  • 1.658