Khảo cổ học
Khảo cổ học tiếng Anh là Archaeology, là ngành khoa học nghiên cứu hoạt động của con người trong quá khứ bao gồm các thông tin như khảo cổ học ai cập, khảo cổ học việt nam, khảo cổ học đại cương
Phục dựng “tình ca” từ kỷ Jura
Bản tình ca của một loài châu chấu đã tuyệt chủng từ 165 triệu năm trước vừa được các nhà khoa học phục dựng thành công.
Phát hiện động vật cổ xưa nhất Trái đất
Các nhà khoa học phát hiện hóa thạch của một sinh vật giống như bọt biển có niên đại cách đây khoảng 760 triệu năm tại châu Phi. Đây có thể là động vật đầu tiên xuất hiện trên Trái đất.Phát hiện một di tích tín ngưỡng cổ ở Tuyên Quang
Đoàn khảo cổ của Viện Khảo cổ học Việt Nam phối hợp với Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang vừa tổ chức khai quật giai đoạn 1 tại di tích ngôi chùa Lang Đạo, thuộc thôn Tân Hồng, xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
Phát hiện tổ khủng long xưa chưa từng thấy
Một khu tổ hóa thạch cách đây 190 triệu năm của khủng long đã được tìm thấy, với 340 quả trứng còn sót lại. Theo DailyMail, chiếc tổ này được khai quật tại Nam Phi, thuộc về giống khủng long Massopondylus. “Nó sẽ cung cấp các đầu mối và bằng chứng về sự tiến hóa của hành vi sinh sản phức tạp ở những loài khủng long đời đầu”, các nh&Tôm hoá thạch tên Michael Jackson
Một số nhà cổ sinh vật học quốc tế gần đây tìm thấy một sinh vật khá hiếm ở khu vực miền bắc Tây Ban Nha. Họ đặt tên cho giống tôm mượn vỏ theo ông vua nhạc Pop Michael Jackson. Báo cáo về khám phá được đăng trên tạp chí khoa học của Đức Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie số ra tháng 1/2012.Người Maya cổ đại cũng hút thuốc
Họ suy đoán đây chính là chiếc bình đựng lá tobacco (thuốc lá) của người Maya xưa, với niên đại hơn 1000 năm. Trang trí bên ngoài chiếc bình là một dòng chữ “Yo-OTOT-ti’ u-MAY”, dịch sang ngôn ngữ hiện đại có nghĩa là “Ngôi nhà của thuốc lá”, các nhà khảo cổ tiết lộ trên LiveScience.Phát hiện hóa thạch loài săn mồi cổ nhất Nam Mỹ
Ngày 18/1, các nhà khảo cổ học Brazil cho biết họ đã phát hiện hóa thạch của loài ăn thịt sống cách nay hơn 260 triệu năm và là hóa thạch cổ nhất của một loài săn mồi từng được tìm thấy ở Nam Mỹ. Juan Carlos Cisneros, thuộc Đại học liên bang Brazil, học hiệu ở bang miền Đông Bắc Piaui, cho biết: “Loài săn mồi này sống trước loài khủng long gần 40 triệu năm
Tìm thấy hóa thạch khủng long khoảng 75 triệu năm
Các nhà cổ sinh vật học vừa phát hiện mẫu răng hóa thạch của loài khủng long Pachycephalosaurus tại vùng sa mạc bang Coahuila thuộc Đông Bắc Mexico.Tìm thấy mẫu hóa thạch bị mất của Darwin
Tiến sĩ Howard Falcon-Lang, nhà khảo cổ học thuộc Đại học Luân Đôn, cho biết ông tình cờ tìm được những hộp kính lưu giữ các mẫu hóa thạch trong một tủ lưu trữ bị bỏ quên trong một góc ở Viện địa chất học Anh (Thuộc Cơ quan khảo sát địa chất Anh). Theo ông, bộ sưu tập gồm “những kho báu thực sự đối với khoa học hiện đại".Phát hiện ngôi mộ 3000 năm tuổi của nữ ca sĩ
Các nhà khảo cổ học Thụy Sĩ đã phát hiện ngôi mộ của nữ ca sĩ cách đây 3.000 năm ở thung lũng Các vị vua Ai Cập, Bộ trưởng di tích cổ Ai Cập Mohammed Ibrahim cho hay hôm 15/1.Phát hiện chiếc mũ 2.000 năm tuổi của kỵ binh La Mã
Chiếc mũ được ghép từ 1.000 mảnh vỡ nhỏ trong 3 năm bởi các chuyên gia tại Bảo tàng Anh. Chiếc mũ được làm bằng sắt và được trang trí bằng lá cây mạ vàng. Đây là chiếc mũ duy nhất được tìm thấy tại Anh có lớp mạ bạc mạ vàng còn nguyên vẹn.Phát hiện vài trăm dấu chân khủng long ở Bắc Kinh
Nhà cổ sinh vật học Zhang Jianping thuộc trường Đại học Địa chất Trung Quốc cho hay đây là những dấu chân của loài khủng long đầu tiên in dấu tích tại thành phố này được tìm thấy. Theo ông Zhang, những dấu chân này thuộc về loài khủng long cách đây 140-150 triệu năm, kỷ Jura.Phát hiện hầm chôn khỏa thân bí ẩn ở Peru
Tháng 8/2011, lần đầu tiên, các nhà khảo cổ đã phát hiện các xác chết được chôn ở kim tự tháp cổ Huaca Las Ventanas, thuộc thủ đô của người Sicán sinh sống ở phía bắc Peru khoảng từ năm 900 -1100. Sau khi đào sâu thêm khoảng 15 mét, các nhà khảo cổ đã phát hiện thêm nhiều xác chết.Phát hiện hơn 700 di vật khảo cổ ở Trung Quốc
Các nhà khảo cổ học ở Chiết Giang (Trung Quốc) vừa khai quật được 708 hiện vật khảo cổ từ các ngôi mộ tại huyện Xiaoshan, tỉnh Hàng Châu.Người dân thời Trung Cổ đã mắc bệnh hiện đại?
Các nhà khoa học Mỹ ngày 3/1 đã công bố nghiên cứu trên xương cốt thời Trung cổ tìm được tại Albania, cho thấy một số dấu vết của căn bệnh lây lan trong thời hiện đại, gây đau đớn cho những người ăn đồ bơ sữa chưa được tiệt trùng.Tìm thấy ngôi đền thời đồ đá 5.000 năm tuổi
Các nhà khảo cổ học Anh vừa tìm thấy ngôi đền cổ 5.000 năm tuổi ở Orkney (Anh), có niên đại lâu hơn ngôi đền Stonehenge 800 năm tuổi. Đây được coi là ngôi đền quan trọng hơn đền Stonehenge.Phát hiện trống đồng cổ dưới chân núi Rú Thần
Trong lúc xới đất trồng cây khu vực dưới chân núi Rú Thần, ông Trịnh Văn Trung (42 tuổi, thôn Thọ Vực, xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) đã phát hiện ra một chiếc trống đồng cổ.Trung Quốc: Hàng chục ngàn di sản "biến mất"
Khoảng 44.000 di tích cổ, đền miếu và các địa danh văn hóa ở Trung Quốc đã biến mất, theo kết luận của cuộc tổng điều tra di sản đầu tiên của nước này trong hơn 20 năm qua.Nỗi oan ngàn năm của Hạng Vũ
Những phát hiện khảo cổ mới đây cho thấy, cung A Phòng, tòa cung điện huyền thoại của Trung Quốc chưa bao giờ bị đốt, thậm chí chưa bao giờ được xây dựng. Và từ hàng ngàn năm nay, người ta đã nghi oan cho Hạng Vũ…Phát hiện ngôi mộ cổ 1.200 năm tuổi ở Trung Quốc
Viện nghiên cứu di chỉ văn hóa Tây An (Trung Quốc) vừa khai quật được một tổ hợp ngôi mộ cổ tại phía tây ngoại ô Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.








