Nga nâng cấp tên lửa để bắn thiên thạch va trái đất

  •  
  • 2.670

Các nhà khoa học Nga lên kế hoạch nâng cấp tên lửa hạt nhân để bắn hạ các thiên thạch có nguy cơ va vào Trái đất.

Hãng thông tấn Nga TASS đưa tin các tên lửa này sẽ có sức mạnh phá hủy các thiên thạch với đường kính lên đến 50m.


Tên lửa sau nâng cấp có thể xóa sổ thiên thạch đường kính tới 50m.

Theo chuyên gia nghiên cứu cấp cao Sabit Saitgaraye, Cục thiết kế tên lửa Makeyev, họ dự định sẽ bắn thử nghiệm vào tiểu hành tinh 99942 Apophis được cho là sẽ bay sát qua Trái đất vào năm 2036.

Tuy nhiên, phía Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã bác bỏ khả năng gây nguy hiểm của 99942 Apophis.

Được phát hiện vào năm 2004 với kích thước lớn gấp 3.5 lần một sân vận động bóng đá, tiểu hành tinh 99942 Apophis ngay lập tức thu hút sự chú ý của các nhà khoa học không gian và giới truyền thông.

Những tính toán ban đầu dựa trên quỹ đạo của Apophis cho thấy khả năng gây tác động đến Trái đất của nó là 2.7%, song kết luận này sau đó đã bị bác bỏ.


Tiểu hành tinh 99942 Apophis.

Ông Saitgaraye cho biết hầu hết các tên lửa hoạt động bằng nhiên liệu lỏng. Nhiên liệu được đun nóng 10 ngày trước khi bắn tên lửa, do vậy chúng không phù hợp để phá hủy các thiên thạch có đường kính giống thiên thạch Chelyabinsk được phát hiện vài giờ trước khi tiến sát Trái đất.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có thể làm được điều này, song chúng cần phải được nâng cấp. Điều này đồng nghĩa với việc tiêu tốn hàng triệu bảng Anh cũng như phải được sự chấp thuận từ chính phủ.

Cho đến nay, vẫn chưa rõ khi nào dự án sẽ được chấp thuận và đưa vào triển khai.

Đây không phải lần đầu ông Saitgaraye đề xuất kế hoạch phá hủy thiên thạch. Vào năm 2013 ông cho biết hệ thống tên lửa đạn đạo Satan từ thời Xô Viết có thể tái sử dụng để bảo vệ Trái đất khỏi những cuộc va chạm từ các tiểu hành tinh.

Cập nhật: 16/02/2016 Theo Dân Việt
  • 2.670