Nga phóng vệ tinh đầu tiên của Iran

  •  
  • 120

Nga sẽ phóng vệ tinh đầu tiên của Iran vào vũ trụ trong tuần tới. Vệ tinh này được cho là dùng cho viễn thông và nghiên cứu các thảm họa thiên nhiên.

Tờ Kayhan trích dẫn lời của đại diện chính phủ Iran tại Moscow cho biết vệ tinh Sina của Iran sẽ được phóng đi từ trung tâm phóng Plesetsk vào thứ năm tới cùng với 3 vệ tinh khác của Nga, Trung Quốc và Anh.

Các quan chức Iran đã nhiều lần lặp đi lặp lại rằng họ đang tiến đến xem xét phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiên của mình. Vào tháng 7, cựu thứ trưởng Bộ Viễn thông Iran Hassan Shafti cho biết một vệ tinh viễn thông có tên mật mã là "Mesbah" (Lantern) sẽ được phóng vào năm nay.

Ông cho biết có Iran đã lên kế hoạch chế tạo 5 vệ tinh, trong đó có 3 vệ tinh sẽ được phóng trong vòng 3 năm tới.

T.VY (Theo AFP)

Theo Tuổi Trẻ Online
  • 120