Nhật khai trương hệ thống cảnh báo động đất sớm

  •  
  • 116

Nhật Bản bắt đầu cho hoạt động hệ thống cảnh báo động đất sớm đầu tiên trên thế giới, được thiết kế để phát ra hiệu lệnh báo động chỉ vài giây trước khi một trận động đất mạnh xảy ra.

(Ảnh: CBC)Hiệu lệnh báo động này sẽ được truyền đi công khai tại một số địa điểm, và cũng sẽ được truyền đi bằng kỹ thuật số và kỹ thuật truyền tin.

Hệ thống được bắt đầu hoạt động trong tuần này lợi dụng thời gian cách biệt giữa hai đợt sóng do trận động đất tạo ra.

Đợt sóng thứ nhất nhỏ hơn nhỏ hơn và được truyền đi nhanh với tốc độ 7 kilomet một giây đồng hồ, trong khi loạt sóng kế tiếp mạnh hơn di chuyển với tốc độ bốn kilomet một giây.

Nhật Bản có một hệ thống theo dõi động đất gồm khoảng 1.000 máy ghi địa chấn được phát triển trong nhiều thập niên nay. Các máy này hiện được nối liền bằng một hệ thống được điện toán hóa có thể phát đi hiệu lệnh cảnh báo động đất.

Theo AP, VTC news
  • 116