Phát hiện bể nước ngầm 3 tỷ năm trên sao Hỏa

  •   4,73
  • 11.285

Một bể nước ngầm có niên đại 3 tỷ năm tuổi vừa được tìm thấy trên sao Hỏa đang gây xôn xao giới khoa học.

Sao Hỏa có thể đã nuôi dưỡng sự sống cổ đại nào đó.
Sao Hỏa có thể đã nuôi dưỡng sự sống cổ đại nào đó.

Bể nước ngầm này có liên kết chặt chẽ với một luồng nước ngầm lưu thông bên dưới các tầng địa chất rạn nứt sâu nhất dưới các cao nguyên, núi lửa lớn nhất hệ mặt trời trên sao Hỏa, nghiên cứu mới nhất từ Viện Khoa học Hành tinh Senior Scientist J . Alexis Palmero Rodriguez cho biết.

Các bể chứa này hình thành theo từng giai đoạn kiến tạo, mỗi giai đoạn củng cố như vậy mất cả hàng trăm triệu năm trên sao Hỏa, trong quá khứ, áp lực của những trận núi lửa kinh hoàng đã nén chặt và buộc nước ngầm cứ thế mà theo lực, phân phối dòng nước vào các hệ thống dưới tầng địa chất, hình thành các bể nước ngầm khổng lồ.

Điều này cho thấy khu vực trên sao Hỏa có thể đã nuôi dưỡng sự sống cổ đại nào đó mà chúng ta chưa thể khám phá.

Nhiệt độ một số vùng ở trên sao Hỏa là khá lý tưởng, nước lỏng, lượng dinh dưỡng vi chất cũng được tìm thấy khá nhiều, thậm chí các mỏ muối cũng được tìm thấy trên sao Hỏa khẳng định sao Hỏa có thể từng có một sự sống hoặc chúng ta có thể sinh sống trên đó tương tự như Trái đất trong tương lai.

Cập nhật: 26/02/2016 Theo kienthuc
  • 4,73
  • 11.285