Quả xoài khủng 4,25kg lập kỷ lục thế giới xuất hiện ở... Nam Mỹ

  •  
  • 1.217

Quả xoài do nông dân Colombia thu hoạch được vừa lập kỷ lục Guinness thế giới với cân nặng 4,25kg.

Những quả xoài chín mọng thơm ngon và béo ngậy là trái cây được nhiều người yêu thích nhưng liệu bạn đã bao giờ trông thấy hay thưởng thức một quả xoài nặng hơn 4kg chưa?

Vợ chồng Germán Orlando Novoa Barrera và Reina Maria Marroquín cùng quả xoài khủng
Vợ chồng Germán Orlando Novoa Barrera và Reina Maria Marroquín cùng quả xoài khủng 4,25kg lập kỷ lục thế giới.

Cặp vợ chồng nông dân Colombia, Germán Orlando Novoa Barrera và Reina Maria Marroquín, khiến cả thế giới ngỡ ngàng khi trồng được cây xoài cho ra quả nặng hơn 4 kg.

Cặp vợ chồng nông dân ở trang trại San Martín ở khu vực Boyacá, Colombia là chủ sở hữu quả xoài nặng 4,25kg vừa được nhận kỷ lục Guinness thế giới.

Kỷ lục trước đó thuộc về người nông dân ở Philippines, người sở hữu quả xoài nặng 3,435 kg, xác lập vào năm 2009.

Được biết, Germán Orlando Novoa Barrera và Reina Maria Marroquín bắt đầu nhận thấy quả xoài trên cây phát triển to lớn khác thường, không giống những quả còn lại trên cây.

Sau khi đo đạc, biết con số cụ thể về kích thước và trọng lượng, con gái ông, Dabegy, đề nghị đăng ký để nhận kỷ lục thế giới.

Germán Orlando Novoa Barrera cho biết: "Mục tiêu của chúng tôi khi đạt được kỷ lục Guinness này là mong muốn thế giới biết rằng ở Colombia, chúng tôi là những người khiêm tốn, chăm chỉ, yêu vùng nông thôn, và vùng đất vun đắp bằng tình yêu thương sẽ sinh ra những trái cây tuyệt vời nhất. Ngoài ra, tôi cũng muốn gửi thông điệp về hy vọng và niềm vui cho người nông dân trong thời gian đại dịch".

Gia đình Germán Orlando Novoa Barrera đã ăn mừng bằng cách chia nhau ăn hết quả xoài
Gia đình Germán Orlando Novoa Barrera đã ăn mừng bằng cách chia nhau ăn hết quả xoài 4,25kg.

Xoài là loại trái cây có nguồn gốc từ châu Á và thu hoạch ở những vùng nhiệt đới. Ở Guayatá, người nông dân trồng xoài với số lượng nhỏ, thường chỉ dùng tiêu thụ trong gia đình. Guayatá cũng là một vùng nông nghiệp với sản phẩm quan trọng nhất là cà phê.

Germán Orlando Novoa Barrera chia sẻ rằng: "Đây là sự công nhận cho những nỗ lực và cống hiến cho vùng nông thôn Guayatuno, cũng như tình yêu đối với thiên nhiên mà cha mẹ chúng tôi truyền lại. Hơn nữa, đây là danh hiệu Kỷ lục Guinness thế giới thứ hai ở vùng này. Năm 2014, chúng tôi đã lập kỷ lục về thảm hoa tự nhiên dài nhất với diện tích 3.199 mét vuông".

Được biết, sau khi được xác nhận kỷ lục Guinness thế giới, gia đình Germán Orlando Novoa Barrera đã ăn mừng bằng cách chia nhau ăn hết quả xoài 4,25kg. Ông nói: "Quả xoài rất thơm ngon, bên trong tuyệt vời, xoài tốt cho sức khỏe nhưng trước đó chúng tôi đã tạo ra một chiếc khuôn kích thước thật về quả xoài để tặng cho thành phố, ghi vào lịch sử".

Cập nhật: 05/05/2021 Theo Infonet
  • 1.217