Tử vong
-
Ca tử vong thứ 9 do nhiễm H5N1 ở Campuchia Campuchia ngày 2/7 đã thông báo ca tử vong thứ 9 do nhiễm virus cúm gia cầm H5N1 trong năm nay, đồng thời cảnh báo loại virus chết người này vẫn là "mối đe dọa nghiêm trọng" đối với người dân Campuchia.
-
Nhiệt độ tăng, đàn ông... chết nhiều hơn phụ nữ? Nhiệt độ nóng hơn khiến đàn ông đi bơi, lái xe và uống rượu bia nhiều hơn, dẫn đến nguy cơ tử vong cao hơn do đuối nước và tai nạn giao thông, theo nghiên cứu mới đây. -
Quét võng mạc có thể dự báo nguy cơ tử vong trong 10 năm tới Các nhà nghiên cứu cho rằng trong tương lai, quét võng mạc mắt có thể được sử dụng để tính toán nguy cơ tử vong của con người.
-
Người đầu tiên tại TP HCM tử vong vì cúm H1N1 Nhập viện hôm 2/5 trong tình trạng sốt, ho, tức ngực, một ngày sau cụ ông 72 tuổi ở quận 11, TP HCM, tử vong. Kết quả xét nghiệm bệnh nhân dương tính với cúm A/H1N1. -
Pháp phát hiện vi khuẩn lạ gây tử vong ở trẻ sơ sinh Viện Pasteur Pháp ngày 7/1 cho biết đã phát hiện một loại vi khuẩn mới được cho là nguyên nhân dẫn tới ba ca tử vong, trong các túi truyền dịch dinh dưỡng vào tĩnh mạch (IV). -
Trời ấm hơn trong mùa đông làm tăng nguy cơ tử vong Sự nóng lên toàn cầu sẽ không làm giảm tỷ lệ người tử vong trong mùa đông như một số dự đoán trước đây, vì thời tiết sẽ có nhiều hình thái cực đoan hơn cho dù ít lạnh hơn. -
Loại vitamin quen thuộc giúp giảm nguy cơ tử vong sớm Nghiên cứu từ nhóm chuyên gia Mỹ và Israel phát hiện bổ sung axit folic (hay vitamin B9) có thể giúp giảm nguy cơ sa sút trí tuệ và tử vong sớm. -
Nạn nhân đầu tiên tử vong do khói bụi ở Malaysia Cả Singapore và Malaysia đều đang đối mặt với đợt khủng hoảng khói bụi tồi tệ nhất trong vòng nhiều năm qua. Hiện khói bụi vẫn tiếp tục lan tới một số khu vực thuộc thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia trong ngày 26/6. -
Thường xuyên cãi cọ với người thân làm tăng nguy cơ tử vong Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra nam giới thất nghiệp tỏ ra đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi stress do những va chạm thường xuyên với bạn bè và gia đình. -
Người Ấn Độ đối mặt vấn nạn rắn độc Ấn Độ hiện là quốc gia có tỷ lệ tử vong do rắn cắn cao nhất thế giới, với khoảng 58.000 người chết vì rắn cắn mỗi năm.
Khoa học quân sự
Tại sao