Sinh viên Việt Nam có cơ hội thành 'Đại sứ Môi trường'

  •  
  • 169

Website www.bayeryoungenvoy.com

Để được phong danh hiệu này, các sinh viên đại học sẽ tham gia cuộc thi viết với chủ đề: "Rác thải sinh hoạt - một phần của cuộc sống". 20 thí sinh có bài hay nhất sẽ được phong Đại sứ Môi trường và nhận một suất học bổng trị giá 3 triệu đồng của Bộ GD-ĐT.

Hai đại sứ môi trường xuất sắc nhất sẽ được tham dự chuyến du khảo về môi tường 1 tuần tại Leverkusen, Đức, tháng 11/2006.

Chương trình Đại sứ Môi trường Bayer (BYEE) tại Việt Nam do Tập đoàn Bayer phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức năm 2006.

BYEE là chương trình giáo dục về môi trường dành cho thanh niên với sự bảo trợ của tập đoàn Bayer và Chương trình Môi trường LHQ (UNEP). Chương trình ra đời nhằm nâng cao nhận thức về môi trường, đào tạo các nhà lãnh đạo trẻ trong việc tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề về môi trường, thành lập mạng lưới hoạt động và trao đổi kiến thức, thông tin giữa các nước. Đồng thời, chương trình cũng tạo cơ hội cho thanh niên tiếp cận với công nghệ, thói quen và lối sống hiện đại, thân thiện với môi trường.

Lễ trao giải cho các Đại sứ Môi trường sẽ được tổ chức tại TP HCM vào tháng 8/2006. Dự kiến chương trình sẽ được tổ chức hằng năm tại Việt Nam. Đơn dự thi và thông tin chi tiết về chương trình tham khảo tại www.bayeryoungenvoy.com.

BYEE được tổ chức lần đầu tiên tại Thái Lan năm 995. Đây là lần đầu tiên BYEE có mặt tại Việt Nam. Trước đó chương trình đã được tổ chức thành công ở các nước: Thái Lan, Phillippines, Singapore, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Indonesia, Ecuador, Venezuela, Colombia, Brazil và Ba Lan.

Anh Thi

Theo VnExpress
  • 169