Sự kiện Khoa học
Cập nhật thông tin hình ảnh về các sự kiện khoa học trong nước và các nước trên thế giới
Siết chặt công tác phòng chống cháy rừng
Khô hạn đang diễn ra nghiêm trọng ở một số địa phương. Thậm chí có những nơi đã xảy ra cháy rừng lớn. Hôm qua, 11/4 Thủ tướng Chính phủ đã có công điện về việc Ngăn chặn tình trạng cháy rừng, bảo vệ tài nguyên rừng và bảo vệ môi trường thiên n
Đề cử giải Năng lượng toàn cầu cho chương trình biogas
Trong số hơn 700 dự án đề xuất từ khắp nơi trên thế giới, "Chương trình Khí sinh học (Biogas) cho ngành chăn nuôi Việt Nam" đã được đề cử để trao giải Năng lượng toàn cầu 2006 - giải thưởng cao quý nhất trong lĩnh vực năng lượng và môi trường toànSNU điều tra công trình nhân bản sói
Đại học Quốc gia Seoul (SNU), trường đại học hàng đầu Hàn Quốc, hôm 9-4 cho biết đã bắt đầu tiến hành điều tra những sai sót về dữ liệu của công trình nhân bản sói vừa được công bố vào ngày 26-3 qua. Nhóm nghiên cứu do nhà khoa học Lee Byung-chun và Sin Nam-shi
“Kỷ nguyên năng lượng sạch”
Kỷ nguyên Internet (dot-com) ở Mỹ có lẽ đang nhường chỗ cho kỷ nguyên điện năng (watt-com). Nhiều cựu binh trong lĩnh vực công nghệ Internet đang tập hợp lại và tìm ra “sứ mệnh mới” trong lĩnh vực năng lượng thay thế như sức gió, mặt trời, ethanNhà khoa học phải sống bằng sản phẩm của mình
Phát biểu tại buổi làm việc với Liên hiệp các hội khoa học - kỹ thuật Việt Nam, sáng 9-4, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nói: “Tôi mong muốn đội ngũ khoa học ngày càng mạnh hơn, phát huy được tối đa khả năng, cống hiến cho đất nước”.Đảo Easter - Kỳ quan mới của thế giới
Hôm nay, “OPEC khí đốt” có ra đời?
Hôm nay, tại Doha (Qatar) khai mạc Diễn đàn các nước xuất khẩu khí đốt (GECF). Được thành lập từ năm 2001 tại Tehran (Iran), diễn đàn này cho đến nay ít người biết đến. Thế nhưng tình hình nay đã thay đổi, với dư luận về khả năng xuất hiện một “OPEC khí
Khởi động Nhân tài Đất Việt 2007
Cuộc thi Nhân tài Đất Việt năm thứ 3 trong lĩnh vực CNTT- Truyền thông do Hội Khuyến học Việt Nam khởi xướng, với thành phần Ban tổ chức gồm Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Điện tử VnMedia, Báo Khuyến học và Dân trí được chính thức phát động tại HàKhoảng 2010, Việt Nam sẽ chế tạo vệ tinh nhỏ đầu tiên
Đây sẽ là sản phẩm "đầu tay" của Viện Công nghệ vũ trụ - một thành viên mới của Viện khoa học công nghệ VN, vừa chính thức ra mắt hôm nay. Vệ tinh nhỏ sẽ giúp quản lý tài nguyên môi trường, theo dõi thiên tai.Năm 2020: Việt Nam sẽ có nhà máy điện hạt nhân đầu tiên
Tiến sĩ Phạm Khánh Toàn - Viện trưởng Viện Năng lượng (Bộ Công nghiệp - đã khẳng định như vậy, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Lao Động bên lề "Diễn đàn năng lượng Việt - Nhật" mới được tổ chức tại HN.Khai trương nhà máy năng lượng mặt trời mạnh nhất thế giới
Bồ Đào Nha vừa mới khai trương nhà máy điện năng lượng mặt trời mạnh nhất thế giới. Nhà máy bao gồm những tấm pin năng lượng mặt trời trải rộng khoảng 150 ha tại khu vực nắng nóng nhất châu Âu.Một dự án bảo tồn đầm lầy ở Việt Nam đoạt giải thưởng Liên Hiệp Quốc
Một dự án về bảo tồn đầm lầy ở Việt Nam đã giúp IFC, một thành viên tư nhân của Nhóm Ngân hàng thế giới (WB) và Tổ chức International Crane Foundation (ICF) giành Giải thưởng quốc tế thực hành tốt nhất về Cải thiện môi trường sống của Liên Hiệp Quốc.Vifotec 2006: Nhiều công trình khoa học được ứng dụng vào thực tiễn
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kể từ năm 1995, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính, Ðài Truyền hình Việt Nam và các bộ, ngành có liên quan thực hiện đề án tổ chức Giải thưởnĐóng cửa đường cao tốc cho bướm di cư
Đài Loan sẽ đóng cửa một làn đường cao tốc chính để bảo vệ hơn 1 triệu con bướm, dự kiến bay ngang qua con đường này vào mùa di cư. Đàn bướm tía, trải qua mùa đông ở phía nam đảo này, sẽ bay qua khoảng 600 mét đường cao tốc để tới vùng sinh sản ở phía bắc.Mỹ thử thành công bom hơi khổng lồ
Lầu Năm Góc ngày 26/3 tuyên bố, Mỹ đã thử thành công một quả bom hơi khổng lồ có thể phá huỷ các mục tiêu rắn nằm sâu dưới đất như cơ sở hạt nhân.38 công trình đoạt giải Vifotec 2006
Chiều qua, 23/3, Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật VN (Vifoctec) đã công bố danh sách 38 công trình đoạt giải của năm 2006. Ban tổ chức cũng quyết định trao Ba giải cho các công trình khoa học xuất sắc nhất. Điểm đặc biệt của năm nay đó là trong 3 công trình được trao giải Nhất không có công trình nào thuộc lĩnh vực ICT và vật liệu mới.Pakistan bắn thử tên lửa mới
Pakistan cho biết đã bắn thử thành công hôm 22/3 một loại tên lửa tầm thấp có khả năng mang mọi loại đầu đạn hạt nhân. Quân đội nước này nói rằng tên lửa có khả năng tránh bị radar dò thấy. Tên lửa Babar hay Hatf-VII này có tầm xa 700km. Đây lMô hình hợp tác nào cho nghiên cứu khoa học?
Các nhà giáo dục đều nhận rõ rằng để nâng cao chất lượng đào tạo đại học và sau đại học, một trong những việc phải làm ngay là nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học (NCKH). Làm thế nào để NCKH tại VN có chất lượng, được đồng nghiệp trên thế giới biết đến?TP.HCM đặt hàng giới khoa học
"Thành phố đang có chính sách mở rộng hợp tác với giới khoa học, tăng cường đặt hàng và đưa các đề tài vào cuộc sống bằng 15 chương trình trọng điểm", Giám đốc Sở KH-CN Phan Minh Tân cho biết trong cuộc gặp 400 nhà khoa học do Công ty Cổ phần viễn th&oNgày của Pi
Thời điểm 1g59 của ngày 14-3 có ý nghĩa gì với bạn? Nếu không trả lời được câu hỏi này thì ắt hẳn bạn không phải là fan của (số) Pi. Rất nhiều trường học ở Mỹ và cộng đồng người mê toán học trên toàn thế giới đã