Sự kiện

  • Nhà khoa học Nga 20 năm gắn bó với rừng Việt Nam

    Nhà khoa học Nga 20 năm gắn bó với rừng Việt Nam
    Giáo sư - Tiến sĩ người Nga Leonid Averyanov là người đã góp phần tìm ra ba chi mới thuộc các họ Orchidaceae và Araliaceae và phát hiện thêm 51 loài mới (49 loài lan), trong đó có 10 loài đặc hữu của Việt Nam.
  • 14g ngày 14-11, bàn tròn trực tuyến: Con người với thiên tai

    14g ngày 14-11, bàn tròn trực tuyến: Con người với thiên tai
    Bão lụt rồi lại động đất. Mất mát rồi lại lo lắng... Con người chúng ta có sứ mệnh là làm chủ thiên nhiên, không thể chỉ hứng chịu, phòng tránh, mà còn có thể tác động. Chúng ta đã có những tác động tích cực, chúng ta lại cũng có những tác động tiêu cực.
  • Nhật Bản sẵn sàng giúp Việt Nam phát triển công nghệ vũ trụ

    Nhật Bản sẵn sàng giúp Việt Nam phát triển công nghệ vũ trụ
    Phó Chủ tịch Cơ quan nghiên cứu phát triển vũ trụ Nhật Bản Kaoru Mamija khẳng định Nhật Bản sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ và cho rằng hai nước nên sớm ký kết một thỏa thuận hợp tác về khoa học vũ trụ vì mục đích hòa bình và phát triển.
  • Hội thảo Việt - Mỹ về công nghệ chống ô nhiễm nước

    Hội thảo Việt - Mỹ về công nghệ chống ô nhiễm nước
    Từ ngày 15 đến 18-11 tại Hà Nội sẽ diễn ra Hội thảo Việt - Mỹ về công nghệ chống ô nhiễm nước do Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) và Trung tâm Nghiên cứu công nghệ cao và Y học từ xa đồng tài trợ.
  • Châu Á: Hướng tới hợp tác nghiên cứu vũ trụ

    Châu Á: Hướng tới hợp tác nghiên cứu vũ trụ
    Tại hội nghị Vũ trụ châu Á lần thứ 2, bế mạc ngày 11/11 tại Hà Nội, hơn 100 nhà khoa học tới từ 20 nước châu Á và châu Âu đã thảo luận các vấn đề liên quan đến việc ứng dụng vệ tinh trong phát triển kinh tế-xã hội và các thể chế, ph&aacute
  • Cánh cửa rộng mở cho các đơn vị khoa học

    Cánh cửa rộng mở cho các đơn vị khoa học
    Với Nghị định mới ban hành của Chính phủ, từ nay trở đi, các cơ sở KH&CN “sẽ được mặc hai áo”. Các nhà khoa học được trao hàng loạt quyền trong đó có quyền nhận thu nhập ở mức không hạn chế.
  • Hoãn phóng hai vệ tinh bằng tên lửa Ariane- 5

    Hoãn phóng hai vệ tinh bằng tên lửa Ariane- 5
    Hôm 9/11, nhà cung cấp dịch vụ phóng vệ tinh hàng đầu thế giới Arianespace cho biết, việc phóng 2 vệ tinh Spaceway 2 và Telkom 2 bằng tên lửa Arian- 5 ECA dự kiến diễn ra trong 2 đêm 10/11 và 11/11 sẽ phải hoãn lại 48 h.
  • Diễn đàn khoa học thế giới lần thứ hai

    Diễn đàn khoa học thế giới lần thứ hai
    Hôm 10-11, diễn đàn khoa học thế giới lần thứ hai đã khai mạc tại thủ đô Budapest của Hungary, tập trung vào mối quan hệ lẫn nhau giữa tri thức khoa học, đạo đức và trách nhiệm.
  • Boeing phá vỡ kỷ lục bay

    Boeing phá vỡ kỷ lục bay
    Một chiếc phản lực Boeing 777 Worliner đã cất cánh từ Hong Kong trong một chuyến bay kéo dài 23 tiếng đồng hồ tới London (Anh)...
  • Charles Darwin và Tác Phẩm “Nguồn Gốc của các Chủng Loại”

    Charles Darwin và Tác Phẩm “Nguồn Gốc của các Chủng Loại”
    Cuốn sách “Về Nguồn Gốc của các Chủng Loại do Cách Chọn Lựa Tự Nhiên” của Charles Darwin đã là một khúc quanh của nền Khoa Học mới, tạo nên một lý thuyết gây chấn động cho tới nay, ảnh hưởng sâu đậm không chỉ vào phạm vi suy nghĩ khoa họ
  • Hội nghị Viễn thám châu Á lần thứ 26 và Hội nghị Vũ trụ châu Á

    Hội nghị Viễn thám châu Á lần thứ 26 và Hội nghị Vũ trụ châu Á
    Đây là hoạt động thường niên của Hội Viễn thám châu Á nhằm trao đổi các thông tin mới nhất trong các lĩnh vực công nghệ viễn thám, vũ trụ, đo ảnh, hệ thống thông tin địa lý và nhiều ứng dụng khác.
  • Người từng đoạt giải thưởng Nobel về Vật lý bị đi tù

    Người từng đoạt giải thưởng Nobel về Vật lý bị đi tù
    Ông Jonh Robert Sriffer, người đoạt giải Nobel Vật lý năm 1972, sẽ phải ngồi tù 2 năm do đã gây ra án mạng trong một vụ tai nạn giao thông. Ông Sriffer năm nay đã 74 tuổi, ông đã phóng trên đường quốc lộ với vận tốc 160 km/h và đâm vào một chiếc
  • Xu hướng xe sạch và nhiên liệu "xanh"

    Xu hướng xe sạch và nhiên liệu "xanh"
    Mở cửa từ ngày 22-10, Triển lãm Xe ô-tô Tokyo (Tokyo Motor Show) lần thứ 39 - một trong năm cuộc triển lãm lớn nhất của ngành công nghiệp ô-tô thế giới - đã khép lại hôm qua (7/11) tại tỉnh Chiba, gần Thủ đô Tokyo (Nhật Bản).
  • Australia giúp VN đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ

    Australia giúp VN đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ
    Australia sẽ giúp đào tạo các chuyên gia Việt Nam trong việc xác định, cất giữ các nguồn phóng xạ vô chủ hay quản lý kém, và xây dựng hạ tầng pháp lý cho vấn đề này. Chương trình thuộc Dự án An ninh các nguồn phó
  • Vì sao VN chưa có vệ tinh viễn thám?

    Vì sao VN chưa có vệ tinh viễn thám?
    Bên cạnh vệ tinh viễn thông (Vinasat) dự kiến phóng lên quĩ đạo vào năm 2008, đề án ứng dụng, phát triển công nghệ viễn thám tại VN đến năm 2010 dự kiến cũng sẽ phóng một vệ tinh viễn thám lên quĩ đạo trong năm 2005. Đến nay, việc triển khai đề &a
  • "Giấy điện tử" sắp xuất hiện trên thị trường

    "Giấy điện tử" sắp xuất hiện trên thị trường
    Cuốn sách biết nói trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng "Thời đại kim cương" của Neal Stephenson sau khi được phát hành một thập kỷ đang trở thành hiện thực.
  • Họa vô đơn chí dưới cái nhìn khoa học

    Họa vô đơn chí dưới cái nhìn khoa học
    Tù tháng 8 đến nay, nhiều vụ tai nạn máy bay thảm khốc liên tiếp xảy ra. Nhiều thảm họa trên mặt đất, trên mặt biển cũng đã không ngừng ập đến với con người. Không ít người đã nhận xét đây là diễn biến bình thường của “quy luật series”
  • Hai tỷ đôla phát triển công nghệ vũ trụ Việt Nam

    Hai tỷ đôla phát triển công nghệ vũ trụ Việt Nam
    Viện Khoa học-Công nghệ Việt Nam đang phối hợp một số bộ ngành liên quan, gấp rút hoàn thành dự thảo lần thứ 9 về Chiến lược công nghệ vũ trụ Việt Nam giai đoạn 2006-2020.
  • Kính thiên văn lớn nhất Nam bán cầu sắp hoạt động

    Kính thiên văn lớn nhất Nam bán cầu sắp hoạt động
    Tuần tới Nam Phi sẽ khai trương kính thiên văn lớn nhất ở Nam bán cầu với hy vọng trở thành điểm thu hút du khách thích ngắm sao. Thông tin trên do Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ nước này công bố cuối tuần qua.
  • Năm 2017: Trung Quốc đưa người lên Mặt trăng

    Năm 2017: Trung Quốc đưa người lên Mặt trăng
    Trung Quốc dự định đưa người lên Mặt trăng vào khoảng năm 2017 và khảo sát nguồn nguyên liệu lý tưởng trên đó - helium 3.