Sức khỏe

  • Bé gái hễ chải đầu là chết

    Bé gái hễ chải đầu là chết
    Hầu hết các bé gái mới lớn thường rất thích chải chuốt đầu tóc mỗi khi đi ra ngoài. Nhưng với Megan Stewart ở Scotland thì chải tóc là cả một vấn đề sinh tử.
  • Chết sớm 5 năm do xem ti vi

    Chết sớm 5 năm do xem ti vi
    Nghiên cứu được thực hiện ở lứa tuổi 25 trở lên tại Úc khuyến cáo rằng xem truyền hình quá nhiều sẽ làm giảm 5 năm tuổi thọ của bạn. Cứ xem ti vi trong vòng 1 giờ thì bạn sẽ bị mất 22 phút tuổi thọ.
  • Suy tim ở người già liên quan đến vấn đề trí nhớ

    Suy tim ở người già liên quan đến vấn đề trí nhớ
    Theo một nghiên cứu mới đây đăng trên tạp chí Các thành tựu của Thần kinh học, những bệnh nhân lớn tuổi bị suy tim gặp nhiều vấn đề về trí nhớ hơn.
  • Đa số người mắc bệnh ung thư là do gen di truyền?

    Đa số người mắc bệnh ung thư là do gen di truyền?
    Các nhà khoa học thuộc trường Đại học New South Wales (UNSW) và Tây Australia vừa mới công bố một kết quả nghiên cứu khoa học mang tính đột phá nhằm luận giải nguyên nhân tại sao nhiều loại ung thư lại mang tính di truyền.
  • Phẫu thuật thành công khuôn mặt bị biến dạng hoàn toàn

    Phẫu thuật thành công khuôn mặt bị biến dạng hoàn toàn
    Khuôn mặt của một phụ nữ Mỹ từng bị một con tinh tinh tấn công cách đây 2 năm đã được các bác sĩ tại bệnh viện Brigham & Women ở thành phố Boston phẫu thuật thay mới hoàn toàn.
  • Nhiều người chết vì ăn mặn

    Nhiều người chết vì ăn mặn
    Các nhà khoa học Anh vừa đề nghị Liên Hợp Quốc đưa ra khuyến cáo "cắt giảm muối ăn trên toàn cầu", như là một ưu tiên cho sức khỏe của loài người.
  • Tại sao con người không thể tái tạo trái tim như loài sa giông

    Tại sao con người không thể tái tạo trái tim như loài sa giông
    Các nhà khoa học nghiên cứu về tế bào gốc ở Đại học UCLA, Hoa Kỳ, đã lần đầu tiên khám phá ra: Bởi vì cơ thể người lớn hơn nhiều so với loài sa giông và kỳ nhông, cho nên, chúng ta cần co tim nhiều hơn để duy trì huyết áp tối ưu và lưu thông.
  • Xác định được gene người phản ứng với mỹ phẩm

    Xác định được gene người phản ứng với mỹ phẩm
    Các nhà khoa học thuộc ĐH Lund (Thụy Điển) đã xác định được 200 gene nhạy cảm với hóa chất ở người. Điều này có khả năng thay thế hoàn toàn hoặc làm giảm đáng kể thí nghiệm trên động vật.
  • Người "lai" ngựa

    Người "lai" ngựa
    Người phụ nữ Pháp Marion Lavel Jeantet vừa thực hiện thành công một trong những thí nghiệm gây sốc nhất hành tinh, tiêm huyết tương ngựa vào người trong nhiều tuần liên tiếp.
  • Thử nghiệm đột phá chữa khỏi ung thư máu

    Thử nghiệm đột phá chữa khỏi ung thư máu
    Mới chỉ có 3 bệnh nhân được chữa theo cách này tới nay, nhưng kết quả cực kỳ ấn tượng: Hai người đã sạch bệnh ung thư sau một năm điều trị, người thứ ba đã có tiến triển tuy chưa dứt bệnh.
  • Âm nhạc làm giảm lo lắng ở bệnh nhân ung thư

    Âm nhạc làm giảm lo lắng ở bệnh nhân ung thư
    Nhóm các nhà nghiên cứu thuộc Khoa các phương pháp trị liệu bằng nghệ thuật sáng tạo thuộc trường Đại học Drexel ở Philadelphia (Mỹ) cho biết âm nhạc có thể làm giảm lo lắng ở những bệnh nhân ung thư.
  • Lấy vợ xa sẽ sinh con cao

    Lấy vợ xa sẽ sinh con cao
    Nếu cha mẹ sinh cùng nơi, con cái của họ trung bình sẽ thấp hơn con cái của những cặp cha mẹ sinh ra và lớn lên ở những vùng địa lý cách xa nhau, nghiên cứu của nhóm khoa học gia Ba Lan khẳng định.
  • Trung Quốc ngày càng thừa đàn ông

    Trung Quốc ngày càng thừa đàn ông
    Số liệu điều tra dân số cho thấy tỷ lệ mất cân bằng giới khi sinh tiếp tục gia tăng tại Trung Quốc, Thứ trưởng Bộ Y tế nước này Liu Qian cho biết trong một buổi họp báo hôm qua.
  • Phương tiện kiểm soát tương tác tế bào

    Phương tiện kiểm soát tương tác tế bào
    Một công nghệ mới giúp kiểm soát các tương tác tế bào ở mức độ nano đã đạt được kết quả chưa từng có trước đây.
  • Phương pháp mới phát hiện bệnh tim ở trẻ sơ sinh

    Phương pháp mới phát hiện bệnh tim ở trẻ sơ sinh
    Theo một báo cáo đăng trên tạp chí Lancet, một cuộc kiểm tra với 20.000 trẻ sơ sinh ở Miền Tây Midland, Anh đã phát hiện hơn 500 trường hợp bị khuyết tật về tim mỗi năm.
  • Sắp có vắc-xin viêm gan C

    Sắp có vắc-xin viêm gan C
    Các nhà khoa học châu Âu vừa thử nghiệm vắc-xin phòng viêm gan C, viêm gan C là một loại bệnh do vi-rút gây ra và có thể phá hủy gan và gây ung thư gan, hứa hẹn sẽ sớm có vắc-xin sử dụng đại trà trong tương lai.