Cậu bé có 34 ngón tay, chân ở Ấn Độ
Một bé trai ở Ấn Độ đã phá kỷ lục thế giới sau khi chào đời với tổng cộng 34 ngón tay và ngón chân. Kỷ lục trước đó thuộc về em bé người Trung Quốc với 15 ngón tay và 16 ngón chân.
Lập bản đồ gen đầu tiên của phân tử 5hmC trong tế bào gốc phôi người
Các nhà nghiên cứu tế bào gốc tại Đại học UCLA, Hoa Kỳ, đã hoàn thành bản đồ bộ gen đầu tiên của một sửa đổi DNA được gọi là 5-hydroxymethylcytosine (5hmC) trong tế bào gốc phôi người, và phát hiện ra rằng nó chủ yếu được tìm thấy trong các gen được bật, hoặc chủ động.
Liệu pháp mới giúp thai phụ không bị bệnh nhiễm trùng
Các nhà nghiên cứu làm việc tại trường Y khoa, Đại học Minnesota, Hoa Kỳ, đã xác định được cơ chế cơ bản ức chế miễn dịch sinh lý có thể dẫn đến liệu pháp mới để giúp tránh bệnh nhiễm trùng trong thời kỳ mang thai.
Nga thảo luận việc cấm nước tăng lực
Duma quốc gia Nga đang đưa ra thảo luận vấn đề có nên cấm các loại nước tăng lực mà nhiều chuyên gia cho rằng có liên quan đến nhiều ca tử vong của những người sử dụng...
Xác định 2 base mới trong cấu trúc DNA
Trong nhiều thập kỷ, các nhà khoa học đã biết rằng DNA được cấu trúc bởi bốn đơn vị base cơ bản - adenine, guanine, thymine và cytosine.
Anh bí mật lai phôi người với động vật
Một bí mật vừa được hé lộ từ các nhà khoa học Anh đã gây sửng sốt khi họ đang giữ khoảng 150 phôi lai tạo giữa người và động vật.
Phụ nữ 'chân dài' dễ bị ung thư hơn?
Phụ nữ có chiều cao khoảng 1,75m thường có nguy cơ mắc bệnh ung thư cao hơn những phụ nữ chỉ cao khoảng 1,5m. Đây là kết quả từ nghiên cứu mới nhất do các nhà khoa học tại Đại học Oxford, Anh thực hiện.
Rượu vang đỏ tốt cho người lười vận động
Các nhà khoa học phát hiện, rượu vang đỏ tốt cho các phi hành gia và cả những người lười vận động vì thành phần resveratrol trong loại đồ uống có cồn này giúp ngăn ngừa các tác dụng tiêu cực...
Giảm 80% thời gian điều trị cho bệnh nhân ung thư
Siemens Y tế giới thiệu phương pháp mới giúp rút ngắn 80% thời gian điều trị ung thư, nhờ tăng tỷ lệ liều tia lên 2.000 MU/phút.
Dùng vi điện cực đưa thuốc vào não
Người ta đã từng cấy những vi điện cực vào não bệnh nhân để điều chỉnh và làm giảm nhẹ những triệu chứng của bệnh thần kinh (ví dụ bệnh Parkinson). Nhưng nếu đưa vào những vi điện cực...
Chuyển đổi tế bào da người thành tế bào não
Những gen gây ung thư cũng có thể làm biến đổi những tế bào khỏe mạnh bình thường thành các tế bào giống hệt các tế bào gốc phôi người, theo một nghiên cứu mới.
Bệnh Alzheimer có thể phòng ngừa được
Theo kết quả nghiên cứu mới, hơn một nửa trong số tất cả các trường hợp bệnh Alzheimer có thể được ngăn chặn được, thông qua kết hợp giữa việc điều trị và thay đổi lối sống trong giai đoạn đầu của bệnh, phòng ngừa bệnh chuyển sang mãn tính.
Vi khuẩn gây độc vượt qua hệ thống phòng thủ cơ thể như thế nào?
Thuốc kháng sinh từ lâu đã được sử dụng rộng rãi trong đặc trị các bệnh viêm, nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, gan, thận,…Tuy nhiên, càng ngày các biến chủng vi khuẩn càng trở nên tinh vi, khó lường...