Tìm thấy sinh vật mới có 20 cánh tay ẩn nấp ở biển Nam Cực

Loài sinh vật biển sâu sở hữu ngoại hình như quái vật ngoài hành tinh
  •   32
  • 2.346

Các nhà khoa học trên một con tàu nghiên cứu gần Nam Cực phát hiện một sinh vật mới có 20 cánh tay.

Sinh vật mới được phát hiện khi nhóm nghiên cứu thả lưới ở Nam Đại Dương để tìm kiếm một nhóm động vật biển “khó hiểu” được gọi là Promachocrinus, hay còn gọi sao lông vũ Nam Cực (thuộc loài huệ biển).

Cận cảnh phần trung tâm cơ thể của sao lông vũ dâu tây ở biển Nam Cực
Cận cảnh phần trung tâm cơ thể của sao lông vũ dâu tây ở biển Nam Cực - (Ảnh: MIAMI HERALD).

Đây là loài động vật “lớn” có thể sống ở bất cứ đâu từ độ sâu khoảng 20m đến khoảng 2km dưới nước và có “dáng vẻ khác lạ” khi bơi. Cụ thể, cánh tay của loài này được mô tả là hoạt động như một vũ công dưới nước khi di chuyển. Chính chuyển động nhịp nhàng này là điều đã mê hoặc các chuyên gia sinh học biển.

Mặc dù đều là động vật biển không xương sống, sao lông vũ khác biệt với sao biển, vốn nổi tiếng hơn.

Trong quá trình khảo sát, các nhà nghiên cứu đã thu thập 8 con sao lông vũ có hình dạng cơ thể đặc biệt. Nhờ đó họ phát hiện một loài mới: Promachocrinus fragarius, hay còn gọi "sao lông vũ dâu tây Nam Cực", theo trang tin Miami Herald.

Bức ảnh cận cảnh ở trên cho thấy phần thân dưới của sao lông vũ dâu tây Nam Cực. Nó có hình dạng gần như hình tam giác, rộng hơn ở phía trên và thuôn nhọn, phía thân dưới lại tròn.  Theo nhà sinh vật học Angela Stevenson thuộc Đại học British Columbia, quá trình tái tạo chi có thể là lý do giúp loài này tồn tại trong hơn 200 triệu năm.

Một con sao lông vũ dâu tây Nam Cực được bảo tồn
Một con sao lông vũ dâu tây Nam Cực được bảo tồn - (Ảnh: MIAMI HERALD).

Nghiên cứu, được công bố trên tạp chí Invertebrate Systematics, cho biết sao lông vũ dâu tây Nam Cực có 20 cánh tay phân nhánh từ trung tâm cơ thể “giống như quả dâu tây”. Nó có thể có nhiều màu từ tím đến đỏ sẫm.

Nó có 2 phần phụ. Các cánh tay ngắn hơn, thấp hơn của nó trông gần như có sọc và gồ ghề, trong khi các cánh tay dài hơn, phía trên của nó gần như có lông và mềm mại.

Tuy nhiên các nhà nghiên cứu không thông tin các phép đo kích thước tổng thể của con vật.

Dựa trên hình dạng cơ thể và phân tích DNA, họ khẳng định đây là loài hoàn toàn mới.

Nhiều trang tin lập tức liên tưởng ngoại hình của sao lông vũ dâu tây Nam Cực có phần rất giống với Facehugger (Thể bám mặt), sinh vật ngoài hành tinh đầu tiên được giới thiệu trong bộ phim Alien năm 1979.

Họ đặt tên cho nó theo tiếng Latin có nghĩa là “dâu tây” (strawberry) vì hình dạng cơ thể giống quả dâu tây. Chúng được tìm thấy trên khắp Nam Đại Dương, từ độ sâu từ khoảng 65m đến khoảng 1,2km.

Loài huệ biển chủ yếu bám vào những tảng đá và rạn san hô trong phần lớn thời gian sinh sống. Chúng rất ít khi di chuyển khỏi nơi cư trú của mình, do đó rất hiếm để bắt gặp cảnh tượng loài động vật này bơi lội.

Ngoài Promachocrinus fragarius, các nhà nghiên cứu cũng ghi nhận thêm 3 loài sao lông vũ Nam Cực mới.

Cập nhật: 19/02/2024 Tuổi Trẻ/Znews
  • 32
  • 2.346