Tòa tháp đôi thay đổi màu sắc tại Trung Quốc

  •  
  • 592

Thành phố Hàng Châu, Trung Quốc đang lên kế hoạch xây dựng một tòa tháp đôi có thể thay đổi màu sắc dựa vào vị trí người quan sát.

Tòa tháp đôi chọc trời dự kiến xây dựng tại Hàng Châu, Trung Quốc với theo định hướng thân thiện với môi trường.
Theo Business Insider, công ty Phòng thí nghiệm Tầm nhìn Kiến trúc (LAVA) thiết kế Zhejiang Gate Towers, tòa tháp đôi chọc trời dự kiến xây dựng tại Hàng Châu, Trung Quốc với theo định hướng thân thiện với môi trường.

Tòa tháp đôi chọc trời dự kiến Hai tháp Zhejiang Gate có chiều cao 280 m với tổng diện tích 370.000 m2xây dựng tại Hàng Châu, Trung Quốc với theo định hướng thân thiện với môi trường.
Hai tháp Zhejiang Gate có chiều cao 280 m với tổng diện tích 370.000 m2, bao gồm tất cả 90 tầng. Công trình sẽ được khởi công xây dựng vào năm 2017.

Một trong hai tòa tháp có khu vườn lớn trên mái nhà.
Một trong hai tòa tháp có khu vườn lớn trên mái nhà.

Các toà tháp trang bị những tấm kính thủy tinh nhiều màu sắc, khúc xạ ánh sáng theo cách khác nhau.
Các toà tháp trang bị những tấm kính thủy tinh nhiều màu sắc, khúc xạ ánh sáng theo cách khác nhau. Tòa tháp sẽ mang màu sắc đang dạng tùy theo vị trí của người quan sát.

Các tấm kính cũng là yếu tố quan trọng giúp hai tòa tháp trở nên thân thiện với môi trường bằng cách giảm độ chói và hấp thụ ánh sáng Mặt Trời.
Các tấm kính cũng là yếu tố quan trọng giúp hai tòa tháp trở nên thân thiện với môi trường bằng cách giảm độ chói và hấp thụ ánh sáng Mặt Trời.

Các tòa tháp bao gồm tám "siêu cột trụ", giúp giảm 30% lượng bê tông so với kết cấu thông thường.
Các tòa tháp bao gồm tám "siêu cột trụ", giúp giảm 30% lượng bê tông so với kết cấu thông thường.

Dự án xây dựng tòa tháp đôi dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2019.
Dự án xây dựng tòa tháp đôi dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2019.

Cập nhật: 27/06/2016 Theo VnExpress
  • 592