Tổng hợp các nhà máy điện lớn nhất thế giới (theo từng loại)

  •   42
  • 1.171

Infographic sau đây sẽ cho chúng ta biết những nhà máy điện lớn nhất thế giới. Mời các bạn theo dõi!

Nhà máy điện lớn nhất thế giới ở đâu?

Nhà máy điện lớn nhất thế giới và cũng là con đập thủy điện lớn nhất thế giới là đập Tam Hiệp , nằm ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Đó là một đập thủy điện bắc qua sông Dương Tử với công suất lắp đặt là 22.500 MW. Việc xây dựng Đập Tam Hiệp bắt đầu vào năm 1994 và hoàn thành vào năm 2012, tiêu tốn khoảng 31,75 tỷ USD để hoàn thành. Sản lượng hàng năm của đập đạt 112 terawatt-giờ hàng năm, phá vỡ kỷ lục thế giới trước đó là 103 terawatt-giờ do đập Itaipu thiết lập vào năm 2016.

Đập Tam Hiệp lớn đến mức nào? Nó dài 2335m, rộng 114m và cao 181m. Để dễ hình dung, Tượng Nữ thần Tự do cao 46m, vì vậy Đập Tam Hiệp cao bằng 4 Tượng Nữ thần Tự do xếp chồng lên nhau.

Nhà máy điện mặt trời lớn nhất thế giới ở đâu?

Trang trại điện mặt trời lớn nhất thế giới là Công viên năng lượng mặt trời Bhadla ở Ấn Độ, với công suất 2.700 MW. Công viên năng lượng mặt trời khổng lồ này trải dài trên tổng diện tích 56 km2. Nhà máy năng lượng mặt trời lớn nhất trên thế giới nằm ở một vùng đất cát và khô cằn của Ấn Độ được mô tả là gần như không thể sống được do khí hậu của nó. Nhiệt độ dao động trong khoảng 46° đến 48°C với gió nóng thường xuyên và bão cát.

Nhà máy than lớn nhất thế giới ở đâu?

Nhà máy than lớn nhất thế giới là Nhà máy điện Tuoketuo, Trung Quốc. Nó có công suất 6.720 MW. Nó được đưa vào vận hành vào năm 1995.




Cập nhật: 05/05/2022 Theo Batoro-Tinh Tế
  • 42
  • 1.171