Triển lãm lưu động về động vật hoang dã tại Hà Nội

  •  
  • 377

Học sinh trường THCS Ngô Quyền, Hà Nội đã rất hào hứng trước những cánh rừng ảo, hay các bộ phim về động vật hoang dã trong các căn lều triển lãm tại trường sáng nay. Những cuộc triển lãm lưu động kiểu này sắp tới sẽ diễn ra tại nhiều trường ở thành phố.

Triển lãm giáo dục lưu động do WWF và TRAFFIC (Mạng lưới toàn cầu về giám sát buôn bán động thực vật hoang dã) thực hiện, là một phần trong chiến dịch nâng cao nhận thức về sự tiêu thụ không bền vững các loài hoang dã.

Các em tham gia trò chơi tại triển lãm. (Ảnh: WWF)
Các lều triển lãm được bố trí bằng bạt xuyên sáng giúp người tham quan có cảm giác như đang đứng trong một khu rừng với các sinh cảnh vẽ bên vách lều, có tượng thú và cả ánh sáng mặt trời. Các em có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết khi ghé qua khu trưng bày "hành trình không may mắn của động vật hoang dã", xem những bộ phim ngắn về các loài động vật này, tham gia các trò chơi sôi động và cùng thi đố vui về những điều các em có thể cảm nhận học hỏi qua triển lãm.

Các nhà tổ chức mong muốn tái hiện trước mắt các em hiện trạng buôn bán và tiêu dùng động vật hoang dã, cũng như hậu quả của nó đến sự đa dạng sinh học của đất nước, từ đó hướng thế hệ tương lai đến các hành động thiết thực để ngăn chặn những hành động tiêu cực.

"Trước đây, khi nhìn người nhà dùng mật gấu hay rượu thuốc, ăn "đặc sản" là động vật hoang dã, em thấy bình thường. Nhưng qua buổi triển lãm, em biết làm thế là không tốt. Sau này, gặp ai làm vậy, em sẽ nói cho họ biết như thế là có hại đến đất nước và phạm luật", em Hoàng Thu Hằng, học sinh lớp 7E, trường THCS Ngô Quyền, bộc bạch.

Triển lãm sẽ được lưu diễn tại 45 trường phổ thông cơ sở của Hà Nội từ nay đến tháng 3/2007. Ông Sulma Warne, đại diện của tổ chức WWF tại Đông Dương, nhận định loại hình triển lãm này là "một kinh nghiệm độc đáo và lý thú, nó sẽ giúp thay đổi cách suy nghĩ của trẻ em về hành vi tiêu thụ động thực vật hoang dã và các sản phẩm của chúng".

Đây là một hoạt động được thực hiện dựa trên kết quả điều tra hành vi tiêu dùng động vật hoang dã của người dân Hà Nội, do TRAFFIC thực hiện. Theo đó, một nửa số người được hỏi cho biết đã sử dụng các sản phẩm động vật hoang dã, trong đó, cứ 10 người thì có tới 8 người ăn đặc sản, 5 người dùng làm thuốc. Người dân không những chưa nhận thức được việc tiêu thụ các loài hoang dã nguy cấp là bất hợp pháp mà còn chưa ý thức được việc đó làm giảm đa dạng sinh học. Vì thế, mục tiêu chính của triển lãm này là nhằm thay đổi thái độ của người tiêu dùng mà trước hết là thế hệ trẻ, những người tiêu dùng tương lai.

Triển lãm do Đại sứ quán Vương quốc Đan Mạch tại Hà Nội tài trợ.

Minh Thuỳ

Theo VnExpress
  • 377