Trung Quốc: 120 triệu ĐTDĐ "hết veo" trong năm 2006

  •  
  • 72

Doanh số tiêu thụ của điện thoại di động tại Trung Quốc đã tăng tới 40% trong năm 2006, đạt 120 triệu máy, hãng thông tấn Tân Hoa xã cho biết, dẫn lời của Phó Giám đốc Hiệp hội Viễn thông di động Trung Quốc Xie Linzhen.

Theo ông Xie, Trung Quốc đã trở thành một trong những thị trường điện thoại di động lớn nhất thế giới, và doanh số trong năm 2007 này có thể tăng tiếp 25%, vượt qua ngưỡng kỷ lục 150 triệu máy.

Nguồn: AFP

Ông Xie lưu ý rằng cũng trong năm 2006, Trung Quốc đã sản xuất được tổng cộng 450 triệu máy điện thoại, và 350 triệu trong số này đã được xuất khẩu đi khắp thế giới.

Còn theo Bộ Thông tin Trung Quốc, các gã khổng lồ di động như Nokia và Motorola đều nắm giữ thị phần khổng lồ tại thị trường đông dân nhất thế giới này. Các hãng sản xuất điện thoại trong nước chỉ bán được tổng cộng 50 triệu máy trên cả thị trường nội địa lẫn quốc tế mà thôi.

Song hành với thị trường Trung Quốc, doanh số điện thoại di động toàn cầu trong năm 2006 cũng tăng 25%, đạt mức kỷ lục 1 tỷ máy. Theo dự đoán, doanh số này sẽ tăng trưởng khoảng 20% trong năm 2007 này.

"Chính nền kinh tế đang bùng nổ của thế giới đã dẫn tới việc tăng trưởng mạnh của thị trường ĐTDĐ. Nó cho phép người ta nâng cấp lên máy điện thoại mới thường xuyên hơn", ông Xie phân tích.

Năm ngoái, tổng số thuê bao di động tại Trung Quốc đạt 461 triệu người, tăng 68 triệu so với năm 2005. "Tính trung bình, cứ sau 21 tháng, người dùng Trung Quốc lại sắm máy mới một lần".

Trọng Cầm

Theo AFP, VietNamNet
  • 72