Trung Quốc: chiến dịch "ngày không có xe hơi"

  •  
  • 187

Các chủ xe ký cam kết không sử dụng xe hơi trong ngày diễn ra chiến dịch

Trung tuần tháng 5-2006, tại Bắc Kinh, 200.000 thành viên thuộc 112 câu lạc bộ dành cho những người sở hữu xe hơi đã phát động phong trào "một ngày không có xe hơi" nhằm giảm độ ô nhiễm ở thành phố này.

Theo các thành viên, trong ngày này họ sẽ không sử dụng xe hơi và hi vọng Bắc Kinh có thể được ít nhất một ngày có "bầu trời trong xanh".

Ông Du Shaozhong, phó giám đốc Phòng bảo vệ môi trường Bắc Kinh đã quyết định ủng hộ phong trào này bằng hành động thực tiễn: mặc dù quãng đường từ nhà đến nơi làm việc của ông đến 6 km, nhưng ông vẫn đi bộ đến sở làm và ngược lại.

Phong trào "Ngày không có xe hơi" được người dân khởi xướng nhằm cải thiện chất lượng không kkhí tại Bắc kinh và nâng cao hơn nữa nhận thức tôn trọng môi trường trong dân chúng.

Ông Du cho rằng không thể áp đặt "ngày không có xe hơi" đối với toàn bộ dân chúng nhưng với phong trào này, việc nâng cao nhận thức của người dân đối với tình trạng ô nhiễm môi trường đô thị sẽ hiệu quả hơn.

Tại Trung Quốc, Thành Đô - thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên là thành phố đầu tiên thực thi phong trào "một ngày không có xe hơi". Theo dự kiến, chính quyền Trung Quốc sẽ phát động chính thức "ngày không có xe hơi" khi điều kiện cho phép.

ĐỨC TRƯỜNG

Theo People Daily, Tuổi Trẻ Online
  • 187