Trung Quốc đo đạc lại Vạn Lý Trường Thành

  •   4,52
  • 1.698

Ngày 16/11, Trung Quốc cho biết nước này sẽ tiến hành đo lại Vạn Lý Trường Thành bằng phương tiện hiện đại để xác định chính xác hơn chiều dài và hình dáng của di sản văn hoá nổi tiếng thế giới này.

Viện Vạn Lý Trường Thành Trung Quốc, cơ quan chịu trách nhiệm trực tiếp về nghiên cứu và quản lý di sản này, cho biết một dự án khảo sát toàn diện bằng kỹ thuật cảm ứng từ xa trên không đang trong giai đoạn nghiên cứu khả thi, nhằm đo lại Vạn Lý Trường Thành cũng như cung cấp các hình ảnh về hình dáng và bố cục tổng thể của công trình cổ đại này. Dự án cũng sẽ giúp ích cho công việc bảo tồn Vạn Lý Trường Thành, đang có những chỗ bị đổ nát do tác động của thiên nhiên hoặc con người.

Hiện nay Vạn Lý Trường Thành được xác định có độ dài tổng cộng 7.300 km. Công trình này được xây dựng từ đời Tần Thuỷ Hoàng, vị hoàng đế đầu tiên thống nhất Trung Quốc (năm 246 Trước Công nguyên), sau đó được xây lại và xây mới chủ yếu trong đời nhà Minh (1368-1644).

Theo Xinhua

Theo VietNamNet
  • 4,52
  • 1.698