Tư vấn kỹ năng Robocon

  •  
  • 248

Hướng tới Vòng chung kết Robocon Việt Nam lần thứ 6 và Robocon châu Á-Thái Bình Dương lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, trong các ngày 3, 10 và 17-3, lần lượt tại Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM, Công ty FPT, đơn vị bảo trợ công nghệ, sẽ tổ chức Chương trình Tư vấn kỹ năng Robocon.

Đối tượng là 357 đội tuyển tham dự cuộc thi năm nay, dự kiến thu hút gần 2.000 thí sinh đến từ các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc.

Chương trình nhằm hỗ trợ trực tiếp cho thí sinh Robocon 2007, song song với các hoạt động hỗ trợ đa dạng mà FPT đang thực hiện như thiết lập Trung tâm Giải đáp kỹ thuật (số điện thoại 04.7710561/ 04.7710562/ 098.908.9601); xây dựng Góc kỹ thuật và diễn đàn trên website www.robocon.com.vn; phối hợp cùng VTV2 thực hiện chuyên mục “3 phút 1 kỹ năng”.

(Ảnh: Robocon.com.vn)Buổi tư vấn sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về những thay đổi của luật chơi năm 2007; giới thiệu các giải pháp kỹ thuật (cơ khí, mạch, lập trình, vi điều khiển…) và giới thiệu công nghệ xử lý ảnh của Trung tâm Phát triển Công nghệ FPT, nhằm hỗ trợ thí sinh trong việc ra quyết định điều khiển robot.

Thí sinh Robocon 2007 và các bạn trẻ quan tâm đến lĩnh vực tự động hóa sẽ có cơ hội được các chuyên gia giải đáp mọi thắc mắc về lĩnh vực này.

Các chuyên gia tư vấn gồm có Chủ tịch Hội Robot Việt Nam GS-TSKH Nguyễn Thiện Phúc; TS Ngô Thái Trị, Trưởng Ban giám khảo Robocon VN; PGS-TS Lê Hoài Quốc, Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM và thầy giáo Huỳnh Văn Kiểm, chỉ đạo viên 3 đội Robocon Việt Nam vô địch châu Á-Thái Bình Dương các năm 2002, 2004 và 2006.

Ngoài ra, các bạn sinh viên còn được học hỏi kinh nghiệm thi đấu, giao lưu với các cựu thành viên Robocon; nhận tài liệu kỹ thuật được biên soạn bởi các nhóm cựu sinh viên Robocon, quà tặng lưu niệm và nhiều phần quà thiết thực hỗ trợ cho quá trình chế tạo robot…

Vòng sơ tuyển Robocon 2007 khu vực Bắc, Trung, Nam sẽ diễn ra từ 15 – 30-4-2007. Tại vòng chung kết Robocon Việt Nam (25-5 – 3-6-2007) và chung kết khu vực châu Á-Thái Bình Dương (cuối tháng 8-2007), FPT, đơn vị bảo trợ công nghệ sẽ tài trợ kinh phí và hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp trong nhà thi đấu cho 2 đội tuyển của Việt Nam, với mong muốn các đội tuyển chủ nhà sẽ mang lại chiến thắng.

HỒ XUNG

Theo Sài Gòn giải phóng
  • 248