Xác ướp chó con trong hầm mộ

  •   3,97
  • 2.318

Một gói nhỏ được tìm thấy dưới chân một xác ướp Ai Cập trong một ngôi mộ có khắc cụm từ “Hapi-Men”. Gói này chứa phần còn lại của một con chó con.

Vì vậy, các nhân viên của Viện bảo tàng khảo cổ học và nhân chủng học thuộc Đại học Pennsylvania đặt luôn cho nó cái tên “Hapi-Puppy”. Xác ướp này có niên đại khoảng 2.300 năm trước, được phát hiện khi máy CT scan quét qua nó. Đây là một trong những xác ướp thú nuôi rất hiếm. Thời Ai Cập cổ đại, người ta thường ướp xác mèo, chim, thậm chí là cá sấu nhưng rất hiếm khi ướp xác chó.

Jennifer Wegner, nhà khoa học kỳ cựu chuyên nghiên cứu xác ướp Ai Cập giải thích rằng người Ai Cập xưa không nghĩ là có thần chó. Trên thực tế họ có thờ thần Anubis (mình người đầu chó) nhưng đó là chó rừng chứ không phải chó nhà. Vì vậy, trường hợp này các nhà khoa học cho rằng Hapi-Men chỉ đơn giản là muốn chôn chú chó cưng theo mình.

Theo Thanh Niên (Discovery Channel).
  • 3,97
  • 2.318