35 công trình xuất sắc đoạt giải Sáng tạo KHCN Việt Nam 2008

  •  
  • 1.101

Chiều qua (13/4), Ban tổ chức Giải thưởng khoa học công nghệ VIFOTEC đã tổ chức buổi họp báo công bố “Giải thưởng sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam” cho 35 công trình xuất sắc và Giải thưởng WIPO năm 2008.

Giải thưởng Khoa học Công nghệ VIFOTEC nhằm tôn vinh các nhà khoa học đi sâu vào nghiên cứu, áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ hiện đại và thích hợp cho sản xuất và đời sống. Đây là giải thưởng VIFOTEC năm thứ 14 liên tiếp. 

Theo Ban tổ chức, trong số 100 công trình tham gia đã chọn ra 35 công trình suất sắc trong 6 lĩnh vực: Cơ khí tự động hóa; Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống; Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; Công nghệ nhằm bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên; Công nghệ vật liệu; Công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới.

Cũng theo ban tổ chức thì lĩnh vực tin học có sút kém đôi chút so với 5 lĩnh vực còn lại. Tiêu chí được đưa ra là các công trình phải nhắm tới việc ứng dụng rộng rãi trong thực tế và đặc biệt có thể phục vụ cho vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Cơ cấu giải thưởng có 2 giải nhất, 8 giải nhì, 12 giải ba và 13 giải khuyến khích.

Nhân dịp này, Thủ tướng chính phủ sẽ tặng bằng khen cho 8 cá nhân xuất sắc đã đoạt giải cao Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam nhằm góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước.

Đồng thời, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) cũng trao giải thưởng cao quý WIPO cho 4 doanh nghiệp và cá nhân đã có nhiều đóng góp. Cụ thể là:

* Công ty TNHH Thương mại- Dịch vụ Tân Hiệp Phát: Ứng dụng xuất sắc hệ thống sở hữu trí tuệ vào sản xuất kinh doanh, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

* Tiến sĩ Phạm Hồng Quang thuộc công ty CP phần mềm Tự động hóa điều khiển Hà Nội: Xây dựng hệ thống thiết bị và phần mềm công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ sát hạch lái xe tự động” – công trình đoạt giải xuất sắc nhất thuộc lĩnh vực Cơ khí – Tự động hóa

* Thạc sỹ Lê Thị Bình, Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh: “Nghiên cứu xây dựng quy trình và thử nghiệm sản xuất giống nhân tạo các lăng nha” – công trình đoạt giải thuộc lĩnh vực Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống.

* Các nhà sáng chế trẻ: Nguyễn Hồng Phương, Phan Anh Dũng, Ngô Đức Thuận – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội với công trình “ Xây dựng giải pháp kiểm tra chính tả Tiếng Việt”.

Bên cạnh đó, dự án SVIP (dự án hợp tác Việt Nam – Thụy Sỹ về sở hữu trí tuệ) sẽ trao thưởng cho 18 sinh viên đoạt giải Nhất của Giải thưởng Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam VIFOTEC 2008 với giá trị 100USD/sinh viên.

Lễ trao giải sẽ được Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Bộ khoa học và Công nghệ, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam VIFOTEC tổ chức tại nhà hát lớn vào tối ngày 15/4/2009 và Đài truyền hình Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp trên kênh VTV2.

Theo VnMedia
  • 1.101