Củ hành tây "khủng" nhất thế giới
Củ hành tây do một người làm vườn ở Anh trồng và chăm sóc mới được công nhận là củ hành lớn nhất thế giới, nặng gần 9kg.
Châu Phi sử dụng chuột để rà phá bom mìn
Sử dụng chuột để phát hiện bom mìn là phương pháp được áp dụng tại châu Phi, với mục tiêu hạn chế những tác động nguy hiểm đến cuộc sống của người dân.
Mẹo giúp dân văn phòng ngồi lâu mà vẫn khỏe
Đi bộ nhẹ nhàng từ 3 hoặc 5 phút có thể loại bỏ những tác hại gây ra cho động mạch chân trong 3 giờ liên tục.
Quả cầu màu xanh bí ẩn tràn vào đầy bờ biển Australia
Hàng trăm vật lạ hình cầu màu xanh rêu đã trôi dạt vào bãi biển Australia những ngày qua.
Những tin đồn không đúng về việc đi máy bay
Dưới đây là những chia sẻ của Patrick Smith, một phi công với nhiều năm kinh nghiệm, về những tin đồn sai lầm, gây khó chịu của việc đi máy bay.
Tổng hợp tin tức hay trong tuần 03/09
Quái vật hồ Lochness xuất hiện tại Anh, chiến binh giáp sắt, nguyên nhân khiến cáp quang hơi tí là đứt.... là những tin bài hay, hấp dẫn được độc giả quan tâm nhiều trong tuần qua.
Tục đào mộ, mặc quần áo mới và rước người chết quanh làng
Tắm rửa, chải đầu và mặc quần áo mới cho người thân đã chết là một phong tục kỳ lạ diễn ra vào tháng 8 hàng năm ở một ngôi làng của Indonesia.
Cuộc thi viết luận giành vé du lịch vũ trụ
Spaceship Earth Grants (SEG) - một tổ chức lợi ích cộng đồng kiêm hội viên của viện Buckminster Fuller đã vừa khởi động một cuộc thi nhằm trao chiếc vé du lịch không gian cho 1 trong 50.000 ứng viên tham gia.
Tỷ phú tư duy khác người như thế nào?
Làm sao để đạt được thành công thực sự, hãy học theo lối tư duy và cách suy nghĩ của các tỷ phú!
Phát hiện cách tết tóc lạ của người Ai Cập cổ
Các chuyên gia nhận thấy, phần tóc của người phụ nữ Ai Cập cổ 3.300 tuổi này được tết thành các lọn nhỏ và cố định ở phía trên cao của đầu.
Những phát minh nhận giải Ig nobel 2014
Sử dụng phân của trẻ sơ sinh để làm xúc xích, thịt lợn giúp ngăn chặn chảy máu cam... là những nghiên cứu được nhận giải Ig Nobel lần này.
Đến năm 2100, Trái đất sẽ có tới 11 tỷ người
Dân số thế giới sẽ tiếp tục tăng trong thế kỷ này và có thể đạt mức 11 tỷ người vào năm 2100.
Chuyển hóa CO2 thành tài nguyên có giá
Các nhà nghiên cứu tại trường đại học Aalto đã triển khai một dự án thí điểm nhằm chuyển hóa CO2 và xỉ, sản phẩm phụ của quá trình sản xuất thép, thành một sản phẩm khoáng có giá trị.