• Béo phì từ trong não

    Béo phì từ trong não
    Các nhà khoa học Phần Lan đã tìm ra bằng chứng mới cho thấy vai trò của bộ não trong bệnh béo phì và tăng cân, theo trang tin Top News.
  • Xe điện gây ô nhiễm hơn xe chạy xăng dầu

    Xe điện gây ô nhiễm hơn xe chạy xăng dầu
    Xe điện đang được ca ngợi là giải pháp giao thông thân thiện với môi trường, đặc biệt là ở các đô thị. Nhưng một nghiên cứu do các nhà khoa học Tennessee (Mỹ) vừa thực hiện ở Trung Quốc cho thấy ô-tô chạy bằng điện gây ô nhiễm và ảnh hưởng tới sức khỏe nhiều hơn các phương tiện chạy bằng xăng thông thường.
  • Sẽ xảy ra nhiều trận động đất gần Fukushima

    Sẽ xảy ra nhiều trận động đất gần Fukushima
    Hồi ức về thảm họa kép động đất và sóng thần của người dân Nhật Bản hồi tháng 3/2011 còn chưa nguôi ngoai, thì lại có thêm dự báo trong tương lai sẽ xảy ra nhiều trận động đất ở gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima.
  • Nga phóng thành công vệ tinh viễn thông của Hà Lan

    Nga phóng thành công vệ tinh viễn thông của Hà Lan
    Ngày 15/2, cơ quan vũ trụ liên bang Nga (Roscosmos) cho biết, tên lửa đẩy Proton- M của Nga mang theo vệ tinh viễn thông SES-4 (NSS-14) của Hà Lan đã được phóng đi từ Trung tâm vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan, sau một vài lần hoãn lại vì lý do kỹ thuật.
  • Video: Cận cảnh cá mập sinh con

    Video: Cận cảnh cá mập sinh con
    Lần đầu tiên con người được quan sát quá trình cá mập sinh con trong điều kiện nuôi nhốt. Một con cá mập cái sống tại trung tâm cá voi và cá mập Yantai Haichang, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã sinh hạ một con cá mập đực con khỏe mạnh.
  • Nhật Bản khoan chuẩn bị khai thác khí dưới đáy biển

    Nhật Bản khoan chuẩn bị khai thác khí dưới đáy biển
    Ngày 15/2, Tập đoàn dầu khí và kim loại quốc gia Nhật Bản (JOGMEC) đã bắt đầu khoan chuẩn bị cho việc khai thác thử Methane Hydrate ở vùng biển Thái Bình Dương ngoài khơi tỉnh Aichi, miền Trung Nhật Bản.
  • Hàm lượng axít đại dương sẽ tăng 150% vào 2100

    Hàm lượng axít đại dương sẽ tăng 150% vào 2100
    Ngày 14/2, Ủy ban liên chính phủ về hải dương học thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của của Liên hợp quốc (UNESCO-IOC) dự báo với tốc độ phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính vào khí quyển như hiện nay, hàm lượng axít trong các đại dương của thế giới sẽ tăng thêm 150% vào năm 2100.
  • Giới thiệu dự án xử lý rác bằng công nghệ plasma

    Giới thiệu dự án xử lý rác bằng công nghệ plasma
    Ngày 15/2, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiên Giang Composite (KGC) phối hợp tổ chức Hội thảo công nghệ quốc tế 2012, giới thiệu Dự án xử lý rác và sản xuất điện bằng công nghệ Plasma.
  • Loài chim nặng 25g bay tới 29.000km để tránh rét

    Loài chim nặng 25g bay tới 29.000km để tránh rét
    Theo một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học, những loài chim bay tránh rét đã thực hiện các chuyến bay dài 29.000km trong cuộc di cư từ phương Bắc xuống châu Phi và trở lại. Nghiên cứu dựa trên loài chim Oenanthe oenanthe, vốn chỉ nặng khoảng 25g, các nhà sinh vật học đã rất bất ngờ trước chặng hành trình mà lo&
  • Dùng chuột bạch dò bom mìn

    Dùng chuột bạch dò bom mìn
    Trước đây, cảnh sát Colombia đã sử dụng chó đánh hơi bom, nhưng trọng lượng của chó thường sẽ kích hoạt các vật liệu nổ. Bây giờ, họ quyết định chọn chuột vì nó có trọng lượng nhẹ, nhỏ hơn nửa kg.
  • Phụ nữ mê làn da hơn khuôn mặt của đàn ông?

    Phụ nữ mê làn da hơn khuôn mặt của đàn ông?
    Phụ nữ thích những người đàn ông có làn da khỏe mạnh hơn so với một khuôn mặt nam tính, theo nghiên cứu của các nhà khoa học đến từ Malaysia.
  • Gặp họa vị hôn

    Gặp họa vị hôn
    Giả sử một người bị dị ứng với một số loại dược phẩm hoặc thực phẩm. Nếu tình nhân của người đó đưa vào cơ thể những loại thức ăn có thể gây dị ứng, nụ hôn của hai người có thể dẫn đến hậu quả khó lường, các chuyên gia về dị ứng khẳng định với Livescience.
  • Sản xuất thành công cồn khô thân thiện môi trường

    Sản xuất thành công cồn khô thân thiện môi trường
    Ông Đoàn Xuân Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần phát triển kỹ thuật DSC, thuộc Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) cho biết Trung tâm phát triển Công nghệ mới của DSC đã nghiên cứu và sản xuất thành công loại nhiên liệu cồn khô nhiệt lượng cao thân thiện với môi trường.
  • Phát hiện loài bò sát nhỏ nhất thế giới

    Phát hiện loài bò sát nhỏ nhất thế giới
    Các nhà khoa học vừa tìm thấy loài thằn lằn có kích thước rất nhỏ và có thể dễ dàng đứng trên đầu que diêm. Khu vực mà họ phát hiện những con thằn lằn trên một hòn đảo nhỏ ngoài khơi Madagascar.
  • WB giúp Việt Nam đối phó nguy cơ lũ lụt ở thành thị

    WB giúp Việt Nam đối phó nguy cơ lũ lụt ở thành thị
    Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 14/2 cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam kiểm soát và đối phó với nguy cơ lũ lụt thông qua các khoản vay, hỗ trợ kỹ thuật và phân tích đầu vào.
  • Giấc mơ hạt nhân dang dở của Philippines

    Giấc mơ hạt nhân dang dở của Philippines
    Philippines từng tới rất gần mục tiêu là nước đầu tiên tại Đông Nam Á sản xuất điện nguyên tử, song thảm họa Chernobyl và Fukushima khiến cơ sở hạt nhân của họ giờ đây chỉ có thể trở thành điểm du lịch mà thôi.
  • Đàn ong sẵn sàng đàn áp quyết liệt đối thủ

    Đàn ong sẵn sàng đàn áp quyết liệt đối thủ
    Làm thế nào để các loài vật sống bầy đàn đạt được sự đồng thuận trong các quyết định? Những thí nghiệm đầu tiên cho thấy rằng cơ chế để chấp nhận những quyết định khá phức tạp và không phải là đa số luôn luôn thắng thế.
  • Cánh dơi có khả năng tự lành

    Cánh dơi có khả năng tự lành
    Cách đây không lâu, nhân viên chăm sóc dơi tại một trung tâm của Hội Bảo vệ động vật Hoàng gia Anh (RSPCA) đã phát hiện ra khả năng tự liền cánh của loài dơi nếu được nghỉ ngơi và chăm sóc cẩn thận, trong khi các phương pháp vá hay gắn cánh đều không đem lại hiệu quả.
  • Sản xuất phân vi sinh từ bã thải sắn

    Sản xuất phân vi sinh từ bã thải sắn
    Do chứa hàm lượng chất hữu cơ cao nên bã thải sắn thường được sử dụng làm phân bón hữu cơ cho cây trồng.
  • Nấm mốc có thể là “nhà máy dược liệu”

    Nấm mốc có thể là “nhà máy dược liệu”
    Các nhà khoa học tại Đại học Công nghệ Vienna (Áo) đã đưa các gene vi khuẩn vào nấm trichoderma để qua đó sản xuất những hóa chất quan trọng đối với ngành dược phẩm từ một loại nguyên liệu thừa thải có tên gọi chitin, vốn là thành phần chính trong vỏ của các loài giáp xác.