Apple hỗ trợ Windows XP trên máy Mac dùng chip Intel

  •  
  • 273

Xoay sở trong một thế giới do Windows thống trị, Apple Computer vừa tung ra phần mềm cho phép máy tính Mac dùng chip Intel chạy được song song hai hệ điều hành: Mac OS X và Windows XP. 

Nguồn: Mediazone

Ngay sau thông tin này, giá cổ phiếu của Apple tại phố Wall đã tăng vọt thêm 10%, nâng tổng số vốn thị trường của hãng lên 57,04 tỷ USD, tăng so với trước đó hơn 5 tỷ USD.

Giới phân tích cho rằng bước đi mới sẽ giúp Apple mở rộng được thị phần trong thị trường máy tính cá nhân toàn cầu ra khỏi ngưỡng 3-4% khiêm tốn hiện nay.

"Mac sẽ trở thành loại máy tính đa năng nhất trên thị trường vào lúc này", do đó, sức hút của nó lên người dùng và khách hàng doanh nghiệp cũng có thể tăng lên, nhà phân tích Tim Bajarin của Creative Strategies nhận định.

Mới đây, giới hacker hâm mộ Quả táo và dòng máy tính Machitosh đã cặm cụi ganh đua nhau để trở thành người đầu tiên "bẻ" được khả năng "bài trừ Windows" của dòng máy Mac sử dụng chip Intel đời mới và đã thành công trong tháng 3 vừa qua. Phần thưởng cho 2 chàng trai lập được "chiến công" này lên tới 13.854 USD tiền mặt. Nhưng giờ đây, thành quả của họ đã trở nên vô nghĩa với tuyên bố hỗ trợ Windows trên máy Mac-Intel của Apple.

Hiện đang được phát hành miễn phí dưới dạng phiên bản thử nghiệm, phần mềm "Boot Camp" cho phép người dùng máy tính cài Windows XP vào máy tính Mac. Sau đó, người dùng có thể thoải mái chuyển đổi giữa hai hệ điều hành (tất nhiên là mỗi lúc chỉ dùng được một hệ) - bằng cách khởi động lại máy.

Tuy nhiên, để sử dụng phần mềm này, trước hết bạn phải có sẵn đĩa cài Windows XP cái đã. Hiển nhiên, vì Apple không thể bán kèm Windows XP không công cho đối thủ không đội trời chung Microsoft được.

Đảo ngược thái độ?

Với quyết định gần như không tưởng này, Apple đã dỡ bỏ được một trong những rào cản lớn nhất trong cuộc chiến dài lâu chống lại sự thống trị của Windows.

"Những khách hàng từng có ý chọn Macs nhưng lại dè dặt vì độ tương thích thấp của hệ thống, này giờ không còn phải lo gì nữa", Bajarin nói.

Khi Apple giới thiệu chiếc máy tính Mac dung chip Intel đầu tiên hồi tháng Một vừa qua, hãng này từng mạnh miệng tuyên bố rằng không có ý định bán hay hỗ trợ Windows trên các sản phẩm của mình. Tuy nhiên, hãng cũng không làm gì để "ngăn cấm" người dùng tự làm việc đó.

Đến hôm qua, Apple vẫn một mực nói rằng họ tuân thủ đúng tuyên bố đó, chỉ có điều phần mềm mới sẽ giúp khách hàng xài máy tính của họ cảm thấy thoải mái hơn mà thôi. Phần mềm Bootcamp beta sẽ hết hạn sau tháng 9/2007, song Apple cho biết BootCamp hoàn thiện sẽ xuất hiện trong Mac OS X phiên bản 10.5 sắp phát hành (Tên mã là Leopard).

Trước khi Apple "chơi đòn bất ngờ" này, trong nhiều tháng qua, các hacker độc lập đã từng vài lần phát triển thành công những chương trình cho phép người dùng Mac Intel chuyển đổi qua lại giữa hai hệ điều hành.

Nằm trong chiến lược?

Dường như việc Apple hỗ trợ Windows đang được thực thi một cách từ từ, không kèn không trống. Bắt đầu từ việc chọn chip Intel, thay vì IBM hay Freescale và nhất là AMD. Trước đây, người dùng Mac không thể truy cập vào nhiều chương trình phần mềm viết riêng cho Windows. Việc chuyển sang dùng chip Intel sẽ giúp cho họ tải Windows vào máy mà không cần tới phần mềm mô phỏng (vốn khiến máy ì ạch hơn rất nhiều).

Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt. Cùng với việc mở rộng tiếp cận tới người dùng Windows, Apple cũng phải chấp nhận việc mình sẽ trở thành mục tiêu thu hút hacker hơn. Những cỗ máy Mac nổi tiếng an toàn sẽ phải chống chịu những đợt virus, sâu, Trojan hệt như Windows.

Phản ứng trước sự kiện này, Microsoft tỏ ra vui vẻ chào đón. "Chúng tôi rất mừng rằng khách hàng của Apple yêu thích Windows đến vậy, và cũng rất mừng là Apple đã đáp ứng lại nhu cầu đó của họ".

Với quyết định không tưởng này, biết đâu viễn cảnh "bất khả thi" như Vietnamnet đã phân tích ngày hôm qua, về một vụ sáp nhập hay bắt tay giữa Microsoft và Apple lại sẽ xảy ra. Hãy cùng chờ xem.

Thiên Ý 

Theo VietnamNet
  • 273