Bắt được "cá vàng" khổng lồ, tìm hiểu mới biết là loài hiếm gặp

  •  
  • 728

Tờ Daily Mail hôm 19/8 đưa tin, Brett Methven - một tay câu đầy kinh nghiệm tới từ thành phố Hervey Bay, Úc - đã câu được con cá trông giống "cá vàng" khổng lồ nặng 10 kg khi đi biển cùng người bạn Brad.

Con cá cắn câu khi Brett thả mồi ở độ sâu 400 mét.

"Hãy nhìn kích thước của nó mà xem", Brad nói trong khi Brett chật vật dùng tay nhấc con cá lên khỏi sàn tàu.

Brett đăng tải một số bức ảnh chụp cùng "chiến lợi phẩm" của anh lên mạng xã hội Instagram.

Cá vàng khổng lồ

Brett và "chiến lợi phẩm".
Brett và "chiến lợi phẩm". (Ảnh: Coastal Chaos).

"Có chút bất ngờ khi câu được con cá này. Trong chuyến đi câu lần thứ 2 của chúng tôi, tôi muốn thả câu sâu thêm chút để có thể bắt được những con cá kỳ dị. Chúng tôi đã không thất vọng lần này", Brett chia sẻ.

Cộng đồng mạng lập tức bị thu hút bởi các bức ảnh.

"Chắc chắn tên khoa học của con cá này là cá vàng bạo chúa", một người trêu đùa.

"Nó trông giống một con cá vàng mũi dài", một người khác bình luận.

"Phải chăng thí nghiệm nuôi cá vàng của một ai đó đã đi quá xa?", người thứ ba đặt câu hỏi.

Chia sẻ với 9News, Brett cho biết phải nhờ đến một người có chuyên môn để xác định con cá có phải cá vàng hay không.

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy một con cá như vậy. Tôi đã phải nhờ một tay câu chuyên nghiệp để xem nó là loại cá nào". Tay câu chuyên nghiệp cho biết con cá không phải cá vàng loại nuôi làm cảnh mà thuộc loài Rubyfish Nhật Bản.

Hiện có rất ít thông tin về loài rubyfish Nhật Bản. Một số tài liệu gọi rubyfish Nhật Bản là cá môi đỏ, có tên khoa học là Erythrocles schlegelii. Theo Cơ quan thủy sản bang Queensland (Úc), Rubyfish Nhật Bản là loài hiếm gặp và thường ăn sinh vật phù du cũng như động vật thủy sinh nhỏ. Chúng hoạt động ở độ sâu khoảng 100 - 400 mét.

Cập nhật: 24/08/2021 Theo Dân Việt
  • 728