Bị truy sát, linh dương đầu bò quay đầu húc văng sư tử

  •  
  • 258

Bị truy đuổi, linh dương đầu bò đã quay húc thẳng vào hông sư tử khiến nó phải bỏ chạy. Đoạn clip được ghi lại tại vườn quốc gia Masai Mara, Kenya.

Cụ thể, một con sư tử cái đã mai phục bên bờ sông Mara để săn linh dương đầu bò vượt sông. Tuy nhiên, mục tiêu mà nó lựa chọn lại không phải dạng vừa. Sau khi bị kẻ đi săn đuổi theo, một con linh dương đầu bò trong đàn đã có hành động khó tin.

Thay vì tiếp tục bỏ chạy, linh dương lại bất ngờ lao đến húc mạnh vào hông con sư tử rồi truy đuổi một cách quyết liệt. Kết cục con sư tử đã phải bỏ cuộc và nhanh chóng rời đi.

Linh dương đầu bò là loài động vật đặc biệt bởi hình dáng có phẩn cổ quái, kết hợp giữa đầu và sừng của bò, đuôi ngựa với phần điểm nhấn là chùm lông dài màu đen.

Một con linh dương đầu bò trưởng thành sẽ dài khoảng 170 cm - 220 cm, cao khoảng 105 - 121 cm và có cân nặng khoảng 110 - 180 kg. Chúng là loài động vật ăn cỏ, chỉ được tìm thấy ở châu Phi trong đó phần lớn sống ở Kenya, còn lại phân bố ở vùng đất Namibia và các nước khác.

Linh dương đầu bò thường sinh sống theo đàn lớn, trong nhiều trường hợp chúng còn ghép với đàn ngựa vằn để tạo ra một cộng đồng lớn mạnh, từ đó giảm nguy cơ bị săn bắt bởi các loài động vật ăn thịt.

Theo thống kê của các nhà động vật học, tỉ lệ sống sót thành công từ lúc mới sinh đến khi trưởng thành của linh dương đầu bò rất thấp. Tuy nhiên, trong thực tế, linh dương đầu bò không phải là một đối thủ dễ dàng khuất phục.

Cập nhật: 08/03/2022 Theo NĐT
  • 258