Chiến binh Mông Cổ có mái tóc vàng hoe

  •  
  • 1.467

Các nhà khảo cổ quốc tế đã khai quật được một xác ướp còn nguyên vẹn 2.500 tuổi, bị đóng băng trong một ngọn núi phủ tuyết ở Mông Cổ, với mái tóc vàng hoe, hình xăm và một chiếc mũ phớt.

Chủ tịch Viện khảo cổ Đức Hermann Parzinger cho biết chiến binh người Scythian này được tìm thấy vào tháng 6 ở độ cao 2.600 m trên núi Altays trong một nấm mồ còn nguyên vẹn. Ngôi mộ hoàn toàn chưa được sờ đến khi nhóm phát hiện ra.

Xác ướp trong ngôi mộ cổ
Xác ướp trong ngôi mộ cổ (Ảnh: ce.cn)

Các nhà nghiên cứu cho biết đặc điểm ấn tượng nhất về người đàn ông này là có mái tóc màu vàng hoe, Parzinger cho rằng nó đã trở nên vàng đi sau khi người đàn ông chết.

Người đàn ông có vẻ khá sung túc, được bọc trong một tấm da hải ly với những điểm trang trí bằng lông chồn và lớp lót bằng lông cừu. Lớp da phần trên cơ thể vẫn còn những hình xăm.

2 con ngựa cùng với yên và dây cương được trang trí tinh xảo, vũ khí và những vò rượu làm bằng gỗ, đất sét, được đặt cạnh xác ướp để đồng hành cùng chiến binh vào thế giới bên kia.

Parzinger cho biết đến giờ dấu tích của người Scythia, thổ dân du mục Iran, chỉ được tìm thấy ở Nga dọc theo dãy núi Altays. Phát hiện mới cho thấy lãnh thổ của họ rộng hơn rất nhiều so với suy nghĩ trước đây.

M.T.

Theo AFP, Vnexpress
  • 1.467