Đại dương học
Tin tức mới nhất về ngành khoa học đại dương học, những bí ẩn nằm sâu dưới lòng đại dương được khám phá, những chuyện kỳ lạ xảy ra dưới lòng đại dương
Con sứa khổng lồ dạt bờ biển Anh
Con sứa được tìm thấy có kích thước khoảng 1m, là một trong những sinh vật ngoài khơi đầu tiên dạt bờ biển Anh mùa hè này.
Phát hiện bốn loài bọt biển ăn thịt mới
Loài bọt biển ăn thịt thường sinh sống và phát triển ở đáy biển sâu. Lần đầu tiên các nhà khoa học phát hiện ra một số loài bọt biển ăn thịt cách đây khoảng 20 năm.UNESCO cảnh báo rạn san hô Great Barrier Reef lâm nguy
Tổ chức văn hóa, khoa học và giáo dục Liên hợp quốc (UNESCO) vừa cảnh báo Australia đang đẩy rạn san hô Great Barrier Reef vào danh sách Di sản thế giới đang lâm nguy.
Đàn cá heo cứu vận động viên khỏi hàm cá mập
Với sự hộ tống của đàn cá heo, vận động viên bơi lội người Anh đã may mắn thoát khỏi sự tấn công của cá mập.Diệt sao biển bằng phương pháp mới để bảo vệ san hô
Nhờ hiệu quả của một phương pháp mới, trong hai năm qua Australia đã loại bỏ được hơn 250.000 con sao biển vương miện gai khỏi Rạn san hô lớn Great Barrier Reef ngoài khơi bang Queensland.Gần 1/3 diện tích rạn san hô của Indonesia đã bị phá hủy
Đã có tới 30,4% diện tích rạn san hô của Indonesia bị phá hủy, tác động lớn đến môi sinh và phúc lợi công.Những loài động vật thân mềm kỳ lạ
Mực nang màu sắc sặc sỡ và có độc hay bạch tuộc khổng lồ có thể phát triển chiều dài cơ thể đến 9 m là những đặc điểm độc đáo của động vật thân mềm.
Giấc ngủ của cá heo khác với con người như thế nào?
Những động vật có vú sống dưới biển như cá heo hay cá voi, giấc ngủ của chúng rất khác biệt. Thay vì ngủ theo cách bình thường, những loài vật này có một dạng giấc ngủ gọi là “giấc ngủ nửa bán cầu não sóng chậm".Tôm hùm biến đổi màu
Một con tôm hùm có lớp vỏ hai màu được phát hiện ở Anh cách đây 4 năm nay đã có lớp vỏ biến đổi màu mới.Cá mái chèo xuất hiện ở Mexico
Hai con cá mái chèo, loài cá xương dài nhất thế giới, có chiều dài 4,5m mới được phát hiện ở Mexico.Câu được cá ngừ "siêu khủng" nặng 411,6kg
Bà Donna Pascoe (56 tuổi, người New Zealand) đã vô cùng may mắn khi bắt được một con cá ngừ vây xanh Thái Bình Dương nặng tới 411,6kg.Khám phá vẻ đẹp kỳ diệu của san hô biển
Nghiên cứu sinh Daniel Stoupin đến từ Đại học Queensland, Úc đã chụp lại những con san hô và ghép các tấm ảnh lại với nhau để thấy được sự chuyển động tuyệt đẹp của chúng.Đã dịch được ngôn ngữ cá heo
Mới đây, tiến sĩ Denise Herzing, nhà sáng lập dự án Cá heo hoang dã tại Florida (Mỹ), cho hay cuối cùng đã hiểu được một phần ngôn ngữ của loài sinh vật này.Phát hiện loài cá 4 mắt kỳ lạ có tầm nhìn 360 độ
Mới đây, các nhà khoa học đã phát hiện mắt của loài cá 4 mắt có tên Rhynchohyalus natalensis có tầm nhìn lên đến 360 độ giúp nó dễ dàng phát hiện con mồi hay bạn tình cũng như lẩn trốn kẻ thù.Sinh vật kỳ dị "nửa cây, nửa con" dưới biển
Hải quỳ là một sinh vật vô cùng kỳ dị, nửa giống thực vật, nửa giống động vật, ít nhất xét về mã gene của chúng.Bộ hàm đáng sợ của rùa da
Các gai nhọn mọc ngược trong họng ở cả hàm trên và hàm dưới là đặc điểm giúp rùa da giữ thức ăn trong miệng.Giải mã bí ẩn chiếc ngà kỳ dị của kỳ lân biển
Các nhà khoa học rốt cuộc đã giải mã được bí ẩn về một chiếc răng xoắn ốc, dài dị thường thò ra khỏi miệng của kỳ lân biển, một loài cá voi ở Bắc cực.Hạn hán nặng, Mỹ chở 30 triệu con cá hồi ra biển
Trước đợt hạn hán kỷ lục, các nhà bảo tồn động vật hoang dã đang lên kế hoạch vận chuyển 30 triệu con cá hồi ra Thái Bình Dương bằng xe tải thay vì để chúng tự lực cánh sinh.Bắt được bạch tuộc biến hình ở vịnh Thái Lan
Sau khi bắt được một con bạch tuộc biến hình tại vịnh Thái Lan, các nhà khoa học có cơ hội quan sát kỹ lưỡng những động thái và đặc điểm cơ thể cho phép loài này có khả năng ngụy trang độc nhất vô nhị.Sinh vật khác thường dưới biển ở rãnh New Hebrides
Các nhà nghiên cứu của trường Đại học Aberdeen (Scotland) đã tìm ra những sinh vật biển khác thường khi đang thám hiểm rãnh New Hebrides ở nam Thái Bình Dương năm 2013.








