Đại dương học
Tin tức mới nhất về ngành khoa học đại dương học, những bí ẩn nằm sâu dưới lòng đại dương được khám phá, những chuyện kỳ lạ xảy ra dưới lòng đại dương
Con hàu lớn nhất thế giới
Richard Mesce - một cựu phi công sống ở phía bắc bang California, Mỹ - phát hiện con hàu dưới đáy vịnh Humboldt. Sau đó ông đem nó tới Đại học Humboldt để các chuyên gia đo đạc kích thước của con vật. Chiều dài của nó là 40cm, còn chiều rộng khoảng 18cm.
Bí mật về hàm cá voi
Bằng cách mổ xẻ xác cá voi, người ta đã thấy được cấu trúc phức tạp của chiếc hàm khổng lồ mà lâu nay các nhà nghiên cứu chưa từng biết tới. Được mệnh danh là loài động vật lớn nhất tồn tại, mỗi miếng mồi có thể lên tới 100 tấn bao gồm các nhuyễn thể và nước chỉ trong vòng 10 giây. Điều này có thể cho ta thấy rằng, c&aBắt được cá tuyết khổng lồ lớn nhất châu Âu
Một con cá tuyết dài gần 1,5m, nặng 42kg được công nhận là con cá lớn nhất từng được đánh bắt trên vùng biển châu Âu. Anh Morten Hvam - hành khách trong một chuyến đi nghỉ câu cá ngoài khơi đảo Soroya thuộc vùng biển của Na Uy là người đã bắt được con cá tuyết khổng lồ trên.
Cá mập “ăn chay” đầu tiên trên thế giới
Một con cá mập có tên Florence được nuôi tại Trung tâm sự sống biển quốc gia Birmingham (BSLC, Anh) trở thành cá mập “ăn chay” đầu tiên trên thế giới, tờ Daily Mail đưa tin. “Nàng” cá mập Florence có chiều dài khoảng 1,8m (thuộc loài cá mập Ginglymostoma cirratum) chỉ “ăn chay” như rau diếp, cần tây, dưa chuột và các loCoi chừng bỏng nặng vì đá từ bãi biển
Các nhân viên cứu hỏa của California (Mỹ) cho biết một phụ nữ 43 tuổi đã bị bỏng nặng mà nguyên nhân gây ra do những viên đá để trong túi quần được nhặt từ bãi biển Nam California trong kỳ nghỉ gia đình.Loài sao biển di chuyển như con người
Các nhà khoa học vừa công bố phát hiện loài sao biển giòn Ophiocoma echinata có khả năng “đi bộ” dưới đáy biển y hệt như con người, tạp chí khoa học Science Daily đưa tin. Các nhà khoa học cho biết cấu trúc cơ thể của loài sao biển này ở dạng đối xứng tỏa tròn (radially symmetrical). Về mặt lý thuyết, nó có thể sử dụng bất kỳMột loài cua khổng lồ vừa được tìm thấy
Đây là Claude - Chú cua Tasmania khổng lồ được đánh bắt gần đây tại vùng biển Tasmania. Số phận của chú cua là trở thành món bánh cua ngon lành trên đĩa. Tuy nhiên chủ một hồ cá của nước Anh đã mua chú cua này với giá 4800USD và đưa về nước.
Những điều chưa biết về loài cá khổng lồ dài 8m
Nhóm nghiên cứu đã theo dõi 6 con cá đuối ngoài khơi bán đảo Yukatan của Mexico trong vòng 13 ngày. Giống như cá mập và cá voi, cá đuối khổng lồ có khoang miệng và bộ lọc nước rất lớn, một lần có thể nuốt được nhiều sinh vật phù du. Đặc biệt, chúng có thể phát đi một loại tia sáng trong vòng bán kính lên đến 200 dặm. ĐHình ảnh đau lòng về cái chết của cá voi xanh
Bức ảnh chỉ ra vết thương rùng rợn của chú cá voi xanh, bởi phần đuôi của nó dường như bị xé toạt. Chú cá voi này bị thương bơi lạc vào làn đường vận chuyển của tàu container ở Ấn Độ Dương, ngoài khơi phía Nam của Sri Lanka.Phát hiện siêu sinh vật bí hiểm dưới đáy biển
Sinh vật này đã khiến nhiều nhà khoa học phải bối rối trong việc xác định loài của nó trong suốt thời gian qua. Một sinh vật bí ẩn chưa thể xác định được nguồn gốc đã được tìm thấy sống sâu dưới đáy biển nhờ một thiết bị thăm dò điều khiển từ xa.Cá mập phát sáng
Một số nhà khoa học từng nghi rằng loài cá mập lùn sở hữu những cơ quan phát sáng trong bụng. Nhưng giả thuyết đó chưa bao giờ được kiểm chứng. "Chẳng ai biết những cơ quan đó thực sự phát ra ánh sáng hay không", Julien Claes, một nhà nghiên cứu của Đại học Louvain tại Thụy Sĩ, cho biết.Trung Quốc ra cảnh báo thuỷ triều đỏ
Đợt thuỷ triều đỏ có diện tích 780km2 vừa được phát hiện trên vùng biển thuộc thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc. Thủy triều đỏ là tên gọi chung cho những hiện tượng bùng phát tảo biển nở hoa, xảy ra ở cửa sông, mặt biển tích tụ nhanh chóng những cột hoa do tảo biển sinh ra.Cá heo chỉ đường cho ngư dân bắt cá
'Khoảng 200 ngư dân địa phương đánh bắt thủ công dựa vào loài cá heo. Họ sẽ không đánh bắt nếu không có sự trợ giúp của cá heo. Ngư dân có thể nhận ra dấu hiệu của từng con cá chỉ bằng mắt thường, thậm chí còn đặt tên cho chúng", nhà nghiên cứu Fábio Daura-Jorge, đại học Santa Catarina nói với LiveScience.Số lượng cá mập sống ở dải đá ngầm tại TBD giảm
Theo thống kê của một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế công bố ngày 27/4 tại Mỹ, số lượng cá mập sống ở dải đá ngầm tại Thái Bình Dương đã giảm mạnh, đặc biệt là gần những vùng có mật độ dân số cao.Con cá phát "ánh xanh ma quái"
Những con cá ngựa vằn ở Anh phát ánh sáng màu xanh trông rất ma quái, nhưng thực ra chúng chỉ bị biến đổi gene để phục vụ nghiên cứu y học. Một nhóm chuyên gia của Đại học Exeter tại Anh gây đột biến gene của cá ngựa vằn để một số bộ phận của chúng phát ánh sáng huỳnh quang. Họ sử dụng những con cá này trong nghiên cứu y học, National Geographic đưa tin.Lần đầu tiên phát hiện cá voi sát thủ trắng
Các nhà khoa học cho biết họ vừa phát hiện một con cá được cho là cá voi sát thủ trắng trưởng thành ở ngoài khơi bờ biển Kamchatka, phía đông nước Nga. Họ đặt tên cho nó là Iceberg. Nếu thông tin này được xác nhận, nó là con cá voi sát thủ trắng trưởng thành đầu tiên được tìm thấy trong tự nhiên.Gấu Bắc cực già hơn so với các công bố trước đây
Nhưng nghiên cứu của Frank Hailer và các cộng sự công bố hôm 19/4 cho thấy loài này đã có 600.000 năm làm quen với điều kiện vùng cực. Và nó cũng có nghĩa gấu Bắc cực không thể thích nghi với tình trạng thay đổi khí hậu nhanh.Hàng trăm cá heo chết bí ẩn tại Peru
Từ tháng 1 tới nay gần 900 xác cá heo, trong đó 95% là xác cá heo mũi chai, liên tục dạt vào một bờ biển có chiều dài khoảng 170km ở phía bắc Peru. Giới chức nghi ngờ cá heo chết hàng loạt do một loại virus."Rồng lửa" dưới đáy đại dương
Nhiếp ảnh gia dưới nước, Doug Perrine khi du lịch tới bán đảo Baja của Mexico đã chụp được những bức ảnh tuyệt đẹp về cảnh cá voi Bryde săn mồi. Theo Daily Mail, cá voi Bryde còn được gọi là cá voi sừng tấm, là loài sinh vật sử dụng các tấm sừng giống như chiếc lược trong miệng để lọc lấy thức ăn từ nước biển.Xác định được cá “lạ” nặng 2 tấn ở Quảng Trị
Như PV đã đưa tin, chiều ngày 6/4, một con cá lạ mắc lưới ngư dân tại xã Trung Giang, huyện Gio Linh (Quảng Trị). Cá đầu dẹp giống cá voi, đuôi lại giống cá mập, toàn thân màu đen xen đốm trắng, có chiều dài hơn 4m, đường kính thân khoảng 1m, miệng rộng 0,8m, nặng khoảng hơn một tấn.








