Đại dương học
Tin tức mới nhất về ngành khoa học đại dương học, những bí ẩn nằm sâu dưới lòng đại dương được khám phá, những chuyện kỳ lạ xảy ra dưới lòng đại dương
Cá cũng say sóng
Một nhà khoa học Đức khẳng định cá cũng say sóng như con người và một số loài động vật.
Vai trò xác định nhiệt độ biển của bụi
Xu hướng ấm lên gần đây ở Đại Tây Dương chủ yếu là do sự giảm bụi không khí và phun trào núi lửa trong 30 năm qua, theo nghiên cứu mới.Quá trình tiến hóa của vây, chi và mang
Công cụ di truyền mà động vật sử dụng để hình thành vây và chi cũng giống như công cụ di truyền kiểm soát sự phát triển của xương mang ở cá mập, theo một nghiên cứu mới.
San hô- sinh vật biển già nhất
San hô biển sâu là loài vật có xương già nhất, một nghiên cứu mới đã phát hiện loài san hô 4265 năm tuổi tại ngoài khơi Hawaii.Phát hiện loài sứa lạ có bảy màu
Lisa Gershwin, nhà khoa học người Australia vừa phát hiện một loài sứa lạ có 7 màu. Điều thú vị nhất với bà loài sứa này không gây ngứa.Cá mập voi nhỏ nhất thế giới
Các nhà hoạt động môi trường Philippines vừa cứu được một con cá mập voi có kích thước chỉ bằng cổ tay người.Phát hiện mới về hiện tượng phát quang dưới biển
Hiện tượng phát ánh sáng ở các sinh vật sống hay còn gọi là hiện tượng phát quang sinh học khá phổ biến, đặc biệt là ở các loài sinh vật biển.
Cá heo màu hồng
Một chủ tàu đánh cá thuộc vùng hồ nước mặn Calcasieu, thuộc phía bắc vịnh Mexico - đã “chộp” được những bức ảnh về loài cá heo quý hiếm với đôi mắt đỏ và da hồng.Giải cứu cá voi tại Australia
Các tình nguyện và nhân viên cứu hộ phải chạy đua với thời gian để cứu những con sống sót, trong số gần 200 cá voi và cá heo mắc cạn trên đảo King, Australia tối 1/3.Cá voi mắc cạn ngổn ngang tại Australia
Các nhân viên cứu hộ Australia đang sử dụng xe lội nước gắn động cơ phản lực, máy đào và sức người để cứu 194 con cá voi và cá heo mắc kẹt trên một bãi biển.Loài cá kỳ lạ có mắt giống chúng ta
Hầu hết các loài cá đều có mắt nằm ở hai bên đầu, nhưng một nhà khoa học đã khẳng định rằng một loài cá vây chân ăn thịt có hai mắt hướng về phía trước, giống như chúng ta. Loài vật này có cằm và má nhiều thịt, thêm vào dáng vẻ kỳ lạ của nó.“Khoai tây rán” của biển đang bị đe dọa
L. helicina là động vật chân cánh – loài vật biển thân mềm có kích thước nhỏ như một quả đậu lăng – thường được gọi là “khoai tây rán” của đại dương vì chúng là nguồn thức ăn của rất nhiều loài bao gồm cá hồi, cá thu, cá trích và cá tuyết.Dạng sống kỳ lạ tại Great Lakes
Những hình thành địa chất lạ kỳ đang tạo điều kiện cho những thảm vi khuẩn trôi nổi sinh trưởng tại Great Lakes.Sinh sản nhân tạo cá ngựa quý hiếm
Viện Hải dương học Nha Trang vừa cho sinh sản nhân tạo thành công loại cá ngựa quý hiếm có tên trong sách đỏ của Việt Nam và Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN).Odyssey IV - trực thăng dưới lòng biển
Các chuyên gia thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (MIT, Mỹ) vừa cho thử nghiệm một loại tàu ngầm mới mang tên Odyssey IV.San hô Nhật Bản chuyển đổi giới tính ở đáy biển
Giáo sư Yossi Loya thuộc Khoa động vật học, đại học Tel Aviv là người đầu tiên trên thế giới phát hiện rằng san hô biển Nhật Bản cũng chuyển đổi giới tính.Các vùng biển chết đang lan rộng
Kết luận của một nhóm các nhà khoa học Mỹ và Thụy Điển cho thấy các vùng biển chết - nơi các loài thủy sinh không thể tồn tại do thiếu oxy - đang tiếp tục mở rộng.200 cá heo dạt vào bờ biển Philippines
Đàn cá heo bị mắc ở vùng nước nông trong Vịnh Manila sáng nay được tình nguyện viên và nhân viên cứu hộ dùng 20 chiếc thuyền kéo chúng trở lại vùng nước sâu.Cá heo mũi chai - “đầu bếp” tuyệt vời dưới đại dương
Các chuyên gia Úc và Anh khẳng định như vậy sau khi quan sát con cá heo mũi chai cái ở vịnh Spencer (Úc) vận dụng một qui trình điêu luyện đến không ngờ để bắt và làm thịt con mực.Loài cá có khả năng biến hình kỳ lạ
Nhờ công nghệ phân tích gene, các chuyên gia nhận ra rằng ba loài cá chỉ là một và đây là sự biến hình kỳ lạ trong thế giới động vật có xương sống.








