Độc đáo bộ ảnh nàng tiên cá "mắc kẹt" giữa hơn 10.000 chai nhựa

  •  
  • 2.544

Nàng tiên cá quyến rũ bị "mắc kẹt" giữa hàng ngàn vỏ chai nhựa ở đại dương truyền tải cho người xem nhiều thông điệp ý nghĩa về môi trường.

Nhiếp ảnh gia Benjamin Von Wong không còn là cái tên xa lạ với cộng đồng nhiếp ảnh thế giới. Sinh năm 1986 tại Toronto, Canada, Wong vốn được biết tới với những bộ ảnh độc đáo mang tính sáng tạo cao. Từng rất thành công với loạt ảnh chụp dưới nước, mới đây, Wong công bố tác phẩm mới với hình ảnh nàng tiên cá quyến rũ bị "mắc kẹt" giữa hàng ngàn vỏ chai nhựa ở đại dương. Qua đó, anh muốn truyền tải tới người xem một thông điệp về môi trường.

Thông qua hình ảnh nàng tiên cá xinh đẹp bị "mắc kẹt" giữa đám vỏ chai nhựa trên đại dương, nhiếp ảnh gia 30 tuổi muốn truyền tải tới người xem thông điệp về môi trường.
Thông qua hình ảnh nàng tiên cá xinh đẹp bị "mắc kẹt" giữa đám vỏ chai nhựa trên đại dương, nhiếp ảnh gia 30 tuổi muốn truyền tải tới người xem thông điệp về môi trường.

Theo thống kê, trung bình một người Mỹ sử dụng khoảng 167 vỏ chai nhựa mỗi năm. Tính tới năm 60 tuổi, người đó sẽ dùng khoảng 10.000 vỏ chai các loại. Từ con số này đưa nhiếp ảnh gia trẻ tuổi bắt tay thực hiện một dự án liên quan tới môi trường.

Bộ ảnh mang đậm ý tưởng độc đáo của tác giả.
Bộ ảnh mang đậm ý tưởng độc đáo của tác giả.

Anh mượn khoảng 10.000 vỏ chai nhựa từ trung tâm quản lý chất thải Tomra. Những vỏ chai được xử lý trước đó, sẽ đưa vào kho chứa. Wong làm việc cùng một nhóm lớn các cộng tác viên. Căn cứ theo chủ đề của bộ ảnh, các cộng tác viên làm nhiệm vụ xử lý khối lượng lớn vỏ chai nhựa. Kết quả, họ nhận được bộ hình đậm chất thẩm mỹ quyến rũ, song hành cùng việc truyền tải vấn đề về môi trường. Tất cả được thực hiện theo quy trình, mang lại hiệu quả cao và độc đáo.

Hình ảnh nàng tiên cá bị "mắc kẹt" gợi nên sự ám ảnh.
Hình ảnh nàng tiên cá bị "mắc kẹt" gợi nên sự ám ảnh.

Vỏ chai nhựa tồn tại trong đại dương còn gây nguy hiểm hơn nhiều so với tình trạng ô nhiễm nước. Bởi lẽ, vỏ nhựa thải ra chất độc có khả năng làm ô nhiễm nguồn nước, đồng thời ảnh hưởng xấu tới chất lượng không khí. Độc giả có thể tìm hiểu thêm về chương trình thông qua hashtag #MermaidsHatePlastic (tạm dịch: Nàng tiên cá ghét vỏ chai nhựa).

Nhiếp ảnh gia mượn số vỏ nhựa tại trung tâm quản lý chất thải Tomra để có đủ số nguyên liệu phục vụ cho dự án.
Nhiếp ảnh gia mượn số vỏ nhựa tại trung tâm quản lý chất thải Tomra để có đủ số nguyên liệu phục vụ cho dự án.

Số vỏ chai được các nhóm cộng tác viên xử lý.
Số vỏ chai được các nhóm cộng tác viên xử lý.

Khối lượng vỏ chai nhựa khổng lồ chất trong kho.
Khối lượng vỏ chai nhựa khổng lồ chất trong kho.

Toàn cảnh số vỏ chai phục vụ cho bộ ảnh.
Toàn cảnh số vỏ chai phục vụ cho bộ ảnh.

Trước đó, nhiếp ảnh gia người Canada từng gây sốt với bộ ảnh chụp dưới nước.
Trước đó, nhiếp ảnh gia người Canada từng gây sốt với bộ ảnh chụp dưới nước.

Các góc hình của anh đầy ma mị, lột tả vẻ đẹp quyến rũ mà bí ẩn.
Các góc hình của anh đầy ma mị, lột tả vẻ đẹp quyến rũ mà bí ẩn.

Cập nhật: 26/12/2016 Theo Dân Trí
  • 2.544