Đời sống

  • Hồ lớn nhất Iran đang biến thành…muối

    Hồ lớn nhất Iran đang biến thành…muối
    Từ trên đồi, Kamal Saadat buồn bã nhìn hàng trăm vị khách tiềm năng, vì biết anh không thể đưa họ đi du thuyền để thưởng ngoạn một kỳ nghỉ cuối tuần trên hồ Oroumieh, hồ nước mặn lớn thứ ba thế giới, vốn đẹp như tranh vẽ vào mùa xuân.
  • Da chết giúp làm sạch không khí

    Da chết giúp làm sạch không khí
    Những mẩu da chết kết hợp với bụi bẩn có thể giúp làm giảm 2 - 15% hàm lượng ozone độc hại xuất hiện ở môi trường kín bên trong ngôi nhà.
  • Trái Đất đối mặt nguy cơ đại tuyệt chủng lần 6

    Trái Đất đối mặt nguy cơ đại tuyệt chủng lần 6
    Các nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu sinh vật cổ địa chất Nam Kinh, Viện khoa học Trung Quốc, cho biết Trái Đất có thể đã bước vào thời kỳ đại tuyệt chủng các loài sinh vật lần thứ sáu.
  • Ô nhiễm nước khiến dân mất kế sinh nhai

    Ô nhiễm nước khiến dân mất kế sinh nhai
    Một cuộc khảo sát mới đây cho thấy, ô nhiễm nguồn nước khiến hầu hết các hộ dân sống dựa vào nguồn lợi thủy sản từ các con sông đã không còn kế sinh nhai.
  • Vi khuẩn Helicobacter pylori có thể là thủ phạm gây ra căn bệnh Parkinson

    Vi khuẩn Helicobacter pylori có thể là thủ phạm gây ra căn bệnh Parkinson
    Các tế bào não có thể là nạn nhân của vi khuẩn Helicobacter pylori, loại vi khuẩn vốn được xác định là thủ phạm gây ra chứng bệnh loét và ung thư dạ dày ở người.
  • Ít ăn thịt đỏ tránh được ung thư

     Ít ăn thịt đỏ tránh được ung thư
    Quỹ nghiên cứu ung thư thế giới (WCRF) cho biết, ngày càng có nhiều bằng chứng thuyết phục cho thấy thịt đỏ và thịt qua chế biến làm tăng nguy cơ bị ung thư ruột.
  • Từ Quảng Ninh đến Kiên Giang phòng bão Songda

    Từ Quảng Ninh đến Kiên Giang phòng bão Songda
    Để chủ động đối phó với diễn biến của cơn bão Songda, chiều 24/5, Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương-Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có công điện gửi các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang.
  • Lành vết thương nhờ mô nhân tạo

    Lành vết thương nhờ mô nhân tạo
    Các nhà khoa học Mỹ vừa tạo ra miếng mô nhân tạo từ collagen, giúp bệnh nhân bị bỏng hoặc tổn thương da nặng nhanh chóng phục hồi, rút ngắn quá trình điều trị và phẫu thuật.
  • Nghe nhạc cổ điển giúp cho trẻ sơ sinh giảm áp lực

    Nghe nhạc cổ điển giúp cho trẻ sơ sinh giảm áp lực
    Các nhà khoa học thuộc bệnh viện Kosice-Saca của Slovakia vừa tìm được một phương pháp hiệu quả giúp giảm áp lực tâm lý cho những trẻ sơ sinh phải nằm viện. Đó chính là cho chúng nghe nhạc cổ điển.
  • Núi lửa có thể thức dậy nhanh hơn dự đoán

    Núi lửa có thể thức dậy nhanh hơn dự đoán
    Núi lửa hoạt động thường xuyên nhất tại Iceland đã phun trào trở lại vào cuối tuần trước, sau 7 năm im lặng. Trong khi đó, các nhà khoa học cảnh báo, những núi lửa tưởng như đang ngủ yên có thể "tỉnh giấc" nhanh hơn dự kiến rất nhiều.
  • Biển Đông có bão lớn, lốc xoáy đe dọa vùng biển Việt Nam

    Biển Đông có bão lớn, lốc xoáy đe dọa vùng biển Việt Nam
    Cơn bão thứ 2 trên biển Đông đang hướng vào vùng biển Philippin với sức gió giật cấp 15, cấp 16. Cơ quan khí tượng Việt Nam cảnh báo, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau cần đề phòng có lốc xoáy.
  • Càng thông minh càng lâu già

    Càng thông minh càng lâu già
    Các nhà khoa học thuộc Đại học London (Anh) đã phát hiện một quy luật đáng ngạc nhiên: những người có trình độ văn hoá cao già chậm hơn người bình thường.
  • WMO: Hiện tượng thời tiết La Nina sắp chấm dứt

    WMO: Hiện tượng thời tiết La Nina sắp chấm dứt
    Ngày 23/5, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết hiện tượng thời tiết La Nina gây mưa lớn và bão lụt ở nhiều khu vực và hạn hán ở nhiều nơi trên thế giới sắp kết thúc.
  • Dị ứng thực phẩm trẻ dễ bị hen suyễn

    Dị ứng thực phẩm trẻ dễ bị hen suyễn
    Một nghiên cứu trên 2 triệu bệnh nhân cho biết: Những trẻ em bị dị ứng thực phẩm rất có nguy bị bệnh hen suyễn khi trưởng thành.
  • Nguy cơ phân tán virus đậu mùa qua vũ khí sinh học

    Nguy cơ phân tán virus đậu mùa qua vũ khí sinh học
    Nga và Mỹ nói rằng cần thêm nghiên cứu để tạo ra những loại vắc-xin an toàn hơn để chống lại căn bệnh chết người đã bị xóa sổ từ hơn 30 năm trước.
  • Bảo vệ rừng nhiệt đới: ba trở ngại chính

    Bảo vệ rừng nhiệt đới: ba trở ngại chính
    Theo tổ chức Lương nông thuộc Liên hiệp quốc (FAO), năm 2005 trái đất chỉ còn 4 tỉ hecta rừng, che phủ 31% diện tích. Khoảng một nửa diện tích rừng là ở vùng nhiệt đới, chủ yếu là “rừng mưa” (rainforest) mà Brazil chiếm hơn một nửa.