Hệ thống cáp treo lên đỉnh Fansipan đạt 2 kỷ lục thế giới

  •  
  • 1.098

Kể từ ngày 2/2, du khách lên "nóc nhà Đông Dương" chỉ mất 15 phút, bằng hệ thống cáp treo ba dây hiện đại nhất thế giới.

Khởi công tháng 11/2013, cáp treo lên đỉnh Fansipan đã khánh thành vào sáng 2/2. Đây là loại cáp treo ba dây hiện đại nhất thế giới, lần đầu tiên có mặt tại châu Á.
Khởi công tháng 11/2013, cáp treo lên đỉnh Fansipan đã khánh thành vào sáng 2/2. Đây là loại cáp treo ba dây hiện đại nhất thế giới, lần đầu tiên có mặt tại châu Á. Tổng mức đầu tư giai đoạn một của tổ hợp dự án là 4.400 tỷ đồng. Quãng đường từ bản Mường Hoa lên tới đỉnh đi qua 6 cột trụ chính, mỗi cột trụ cách nhau 1 km.

Đại diện Kỷ lục thế giới (Guinness World Record) đã trao chứng nhận 2 kỷ lục Guinness cho hệ thống cáp treo Fansipan Sa Pa gồm: Cáp treo ba dây có độ chênh giữa ga đi và ga đến lớn nhất thế giới (1.410 m) và Cáp treo ba dây dài nhất thế giới (6.292,5 m).
Đại diện Kỷ lục thế giới (Guinness World Record) đã trao chứng nhận 2 kỷ lục Guinness cho hệ thống cáp treo Fansipan Sa Pa gồm: Cáp treo ba dây có độ chênh giữa ga đi và ga đến lớn nhất thế giới (1.410 m) và Cáp treo ba dây dài nhất thế giới (6.292,5 m).

Nhìn từ nhà ga đến ở độ cao 3.000 m, phong cảnh xung quanh bồng bềnh mây, kỳ vĩ.
Nhìn từ nhà ga đến ở độ cao 3.000 m, phong cảnh xung quanh bồng bềnh mây, kỳ vĩ.

Công trình được thi công trong vòng 2 năm ở điều kiện kiện địa hình hiểm trở và thời tiết khắc nghiệt. Toàn bộ nguyên vật liệu đều phải vận chuyển thủ công từ dưới lên núi.
Công trình được thi công trong vòng 2 năm ở điều kiện kiện địa hình hiểm trở và thời tiết khắc nghiệt. Toàn bộ nguyên vật liệu đều phải vận chuyển thủ công từ dưới lên núi.

Sáng 2/2, những hành khách đầu tiên được dịp trải nghiệm cáp treo, bao gồm các khách mời, lãnh đạo tỉnh và người dân địa phương... Một ca bin của cáp treo có thể chứa được tối đa 35 khách. Công suất vận chuyển lên đến 2.000 người mỗi giờ. Thời gian từ ga đi tới ga đến chỉ mất 15 phút.
Sáng 2/2, những hành khách đầu tiên được dịp trải nghiệm cáp treo, bao gồm các khách mời, lãnh đạo tỉnh và người dân địa phương... Một ca bin của cáp treo có thể chứa được tối đa 35 khách. Công suất vận chuyển lên đến 2.000 người mỗi giờ. Thời gian từ ga đi tới ga đến chỉ mất 15 phút.

Ông Hà Văn Khuyên (70 tuổi) và cháu ngoại Lê Trọng Hà (3 tuổi, sống tại phố Tuệ Tĩnh, thị trấn Sa Pa) là hai trong số những người đầu tiên lên "nóc nhà Đông Dương" bằng cáp treo.
Ông Hà Văn Khuyên (70 tuổi) và cháu ngoại Lê Trọng Hà (3 tuổi, sống tại phố Tuệ Tĩnh, thị trấn Sa Pa) là hai trong số những người đầu tiên lên "nóc nhà Đông Dương" bằng cáp treo. Ông Khuyên tâm sự, trong đời từng hai lần leo bộ lên đỉnh Fansipan vào các năm 1972 và 1987. Năm 1987, ông là người dẫn đoàn Liên Xô lên đặt cột mốc 4 cạnh tại đây.

"Tôi từng đi cáp treo rất nhiều nơi trên thế giới nhưng là lần đầu tiên tôi lên đỉnh Fansipan. Tôi rất thích ngắm cảnh tại đây, nhưng do có tuổi nên chưa từng có cơ hội", ông Nguyễn Tấn Vạn, Chủ tịch Hội kiến trúc sư Việt Nam chia sẻ.
"Tôi từng đi cáp treo rất nhiều nơi trên thế giới nhưng là lần đầu tiên tôi lên đỉnh Fansipan. Tôi rất thích ngắm cảnh tại đây, nhưng do có tuổi nên chưa từng có cơ hội", ông Nguyễn Tấn Vạn, Chủ tịch Hội kiến trúc sư Việt Nam chia sẻ.

Nếu điều kiện thời tiết ấm áp, nắng đẹp, không có sương mù, du khách sẽ có cơ hội được ngắm cảnh đẹp của bản Mường Hoa dưới chân núi.
Nếu điều kiện thời tiết ấm áp, nắng đẹp, không có sương mù, du khách sẽ có cơ hội được ngắm cảnh đẹp của bản Mường Hoa dưới chân núi.

Tham gia trải nghiệm cáp treo chuyến đầu tiên còn có nhà sử học Dương Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên ông có mặt trên đỉnh Fansipan.
Tham gia trải nghiệm cáp treo chuyến đầu tiên còn có nhà sử học Dương Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên ông có mặt trên đỉnh Fansipan.

Vé đi cáp có 2 mức: người lớn (giá vé 600.000 đồng), trẻ em có chiều cao từ 1-1,3 m (400.000 đồng). Trẻ em cao dưới 1 m được miễn phí.
Vé đi cáp có 2 mức: người lớn (giá vé 600.000 đồng), trẻ em có chiều cao từ 1-1,3 m (400.000 đồng). Trẻ em cao dưới 1 m được miễn phí.

Từ nhà ga đến lên cột mốc đỉnh Fansipan, du khách sẽ phải leo thêm 600 bậc thang đá.
Từ nhà ga đến lên cột mốc đỉnh Fansipan, du khách sẽ phải leo thêm 600 bậc thang đá.

Nóc nhà Đông Dương ở độ cao 3.143 m. Trong thời tiết nắng ấm, mây vờn, du khách có cơ hội chiêm ngưỡng, chụp ảnh từ ban công gỗ.
Nóc nhà Đông Dương ở độ cao 3.143 m. Trong thời tiết nắng ấm, mây vờn, du khách có cơ hội chiêm ngưỡng, chụp ảnh từ ban công gỗ.

Anh Lê Hồng Quang (phải) và anh Tuấn từng đặt cột mốc Fansipan lên đỉnh cách đây 8 năm. Hôm nay, họ có thêm cơ hội giương cờ Tổ quốc chào mừng.
Anh Lê Hồng Quang (phải) và anh Tuấn từng đặt cột mốc Fansipan lên đỉnh cách đây 8 năm. Hôm nay, họ có thêm cơ hội giương cờ Tổ quốc chào mừng.

Cập nhật: 03/02/2016 Theo Zing.vn
  • 1.098