Môi trường

  • Mưa nhân tạo

    Mưa nhân tạo
    Các nhà khoa học Mỹ làm ra mưa nhân tạo đầu tiên vào năm 1946 bằng cách đưa một lượng nhỏ cacbon dioxit vào các đám mây. Sắp tới đây, Trung Quốc cũng làm mưa nhân tạo để phục vụ Thế vận hội Olimpic 2008.
  • Ác mộng rác thải điện tử

    Ác mộng rác thải điện tử
    Tháng chín vừa qua, hải quan Hong Kong được những nhà bảo vệ môi trường thuộc Tổ chức Basel Action Network (Mỹ) báo trước về hai container hàng nhập từ Mỹ. Khi mở ra, họ phát hiện hàng trăm màn hình máy tính và tivi đã qua sử dụng.
  • Đã có hơn 3.000 người chết do bão

    Đã có hơn 3.000 người chết do bão
    Đài truyền hình ATN Bangla của Bangladesh thông báo số người chết do cơn bão Sidr đã lên đến hơn 3.000 trong khi các nỗ lực cứu trợ hiện gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các vùng bị ảnh hưởng. Cho đến hôm qua, lũ lớn và các đống đổ n&aacut
  • Xe hơi Pháp thân thiện nhất với môi trường

    Xe hơi Pháp thân thiện nhất với môi trường
    Các hãng ôtô Pháp, Ý, Nhật là những nhà sản xuất xe thân thiện với môi trường nhất trong năm 2006, theo nghiên cứu mới đây của Viện Chính sách môi trường châu Âu.
  • Trung Mỹ: tiếp tục động đất

    Trung Mỹ: tiếp tục động đất
    Một trận động đất mạnh 6,7 độ richter làm rung chuyển khu vực biên giới giữa Peru và Ecuador vào tối 15-11 (giờ địa phương). Cùng ngày, nhiều dư chấn động đất mạnh đã xảy ra tại Chile, trong đó có hai trận có cường độ trên 6 độ richter. 
  • Lỗ thủng ozone ở Nam Cực đang thu hẹp lại

    Lỗ thủng ozone ở Nam Cực đang thu hẹp lại
    Các nhà khoa học Úc cho biết các đo đạc bằng vệ tinh cho thấy lỗ thủng tầng ozone ở Nam Cực đang thu hẹp lại, với kích thước nhỏ nhất trong vòng 10 năm qua.
  • Lốc xoáy chết hơn 600 người Bangladesh

    Lốc xoáy chết hơn 600 người Bangladesh
    Tin tức cho hay số người thiệt mạng do lốc xoáy tại miền duyên hải phía nam của Bangladesh đã lên tới hơn 600 người. Trận lốc xoáy cực mạnh đã san phẳng các ngôi làng và quật đổ cây cối.
  • Động đất kinh hoàng ở Chile

    Động đất kinh hoàng ở Chile
    Một trận động đất 7,7 độ richter đã tấn công miền bắc Chile đêm qua khiến nhiều người bị thương, phá hủy hàng trăm ngôi nhà và gây mất điện tại khu vực.
  • Các đập nước đe dọa sinh thái sông Mekong

    Các đập nước đe dọa sinh thái sông Mekong
    Các đập ngăn nước sắp sửa được xây dựng trên sông Mekong có thể khiến 75.000 người mất nhà cửa và hủy hoại tới 1.300 loài sinh vật, trong đó có những loài quí hiếm như cá da trơn lớn và cá heo Irrawaddy.
  • Những điểm đỏ cảnh báo về đợt mưa lũ sắp tới!

    Những điểm đỏ cảnh báo về đợt mưa lũ sắp tới!
    Đó là những điểm đỏ biểu thị bão và vùng có khả năng thành bão ở tây bắc Thái Bình Dương và bắc Ấn Độ Dương xuất hiện trên bản đồ của JTWC (Hoa Kỳ) suốt 24 giờ qua. Bão Sidr trên vịnh Bengal mới khởi phát gió đã trên 180km/h. Đây là bão số 6 bão ở bắc Ấn Độ Dương, trong khi bão Tapah ở tây bắc Thái B&igr
  • Mùa xuân ở nhiều nơi đang muộn đi

    Mùa xuân ở nhiều nơi đang muộn đi
    Khi trái đất ngày càng ấm lên, lẽ thông thường sẽ là cây cối đâm chồi sớm hơn. Nhưng sự thực không đơn giản thế, khoảng 30% diện tích Bắc Mỹ đang đón xuân muộn hơn, có nơi muộn đến 3 tuần so với năm 1982. Trong khi ở hầu hết vùng phía trên của Bắc Mỹ, cây cối phủ xanh trở lại sớm hơn, có nơi đến hơn 3 tuần, thì phần dưới của Bắc Mỹ lại ngược
  • Asean đối phó với sự thay đổi khí hậu

    Asean đối phó với sự thay đổi khí hậu
    Lãnh đạo các nước ASEAN sẽ công bố kế hoạch trồng cây trên diện tích hơn 10 triệu ha trước năm 2020 để hấp thụ khí thải gây hiệu ứng nhà kính tại hội nghị cấp cao dự kiến diễn ra ở Singapore vào tuần tới.
  • Giới khoa học chung tay giải quyết vấn đề khí hậu

    Giới khoa học chung tay giải quyết vấn đề khí hậu
    Những lo ngại về sự thay đổi tiêu cực của khí hậu trong thời gian gần đây có vẻ như đang được đáp lại với những hành động cải thiện thiết thực. Các nhà khoa học bắt đầu có những tính toán về các khu vực nguy cơ cao trong quá trình ấm lên của Trái đất để đưa r
  • Hiện tượng ấm dần toàn cầu rất khẩn cấp

    Hiện tượng ấm dần toàn cầu rất khẩn cấp
    Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Ban Ki-moon hôm 10-11 đã kêu gọi một chính sách khẩn cấp để ngăn chặn hiện tượng ấm dần toàn cầu, nhân chuyến thăm Nam Cực. Bán đảo Nam Cực đã nóng lên nhanh hơn bất kỳ nơi nào khác trên trái đất trong v
  • Vỏ của củ lạc có thể làm sạch nước

    Vỏ của củ lạc có thể làm sạch nước
    Vỏ của củ lạc, một trong phế phẩm công nghiệp thực phẩm lớn nhất, có thể được sử dụng để tách các ion đồng có hại cho môi trường ra khoải nước thải, theo các nhà nghiên cứu Thổ Nhĩ Kỳ.
  • Ngày 12/11, lũ miền Trung có thể vượt lũ lịch sử 1999

    Ngày 12/11, lũ miền Trung có thể vượt lũ lịch sử 1999
    Theo Đài Khí tượng thuỷ văn Trung Trung bộ, trong ngày hôm nay 12/11, cơn lũ đang diễn ra tại miền Trung có thể vượt cơn lũ lịch sử năm 1999. Lúc 5g sáng 12/11, Đài Khí tượng thuỷ văn Trung Trung bộ phát đi thông báo lũ khẩn cấp cho hay, trong đêm qua 11/11 và rạng s&aa
  • Bảo vệ môi trường: Cần ý thức trong mỗi cá nhân

    Bảo vệ môi trường: Cần ý thức trong mỗi cá nhân
    Nhiều bạn trẻ Việt Nam mời tôi ăn thịt rừng... Điều đó không sai nhưng ai cũng thích ăn thịt rừng thì sẽ gây hại đến thiên nhiên! Bảo vệ động vật hoang dã cần xuất phát từ ý thức của mỗi cá nhân...
  • Hiện tượng La Nina tiếp tục kéo dài đến đầu năm 2008

    Hiện tượng La Nina tiếp tục kéo dài đến đầu năm 2008
    Trung tâm Dự đoán khí hậu CPC/ NCEP/ NWS của Hoa Kỳ vừa đưa ra phân tích và những nhận định mới nhất về hoạt động của hiện tượng thời tiết La Nina vào ngày 8/11. Theo đó, La Nina tiếp tục mạnh lên từ tháng 10/2007 khi nhiệt độ bề mặt nước biển (SST) có những thay đổi dị thường
  • Hiệp sĩ môi trường Jane Goodall tới Việt Nam

    Hiệp sĩ môi trường Jane Goodall tới Việt Nam
    Ngày 8/11, TS Jane Goodall, một trong những nhà hoạt động bảo vệ môi trường nổi tiếng thế giới, đồng thời là sứ giả hoà bình của Liên hiệp quốc đã đến TP.HCM. Bà đã có buổi nói chuyện với sinh viên ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM.
  • Sa mạc và cuộc xâm lăng hành tinh xanh

    Sa mạc và cuộc xâm lăng hành tinh xanh
    Chiếm đến 20% bề mặt trái đất nhưng như thế vẫn chưa đủ, sa mạc ngày càng "bành trướng" nhằm biến những vùng đất xanh tươi trù phú thành hoang hóa, khô cằn và nóng bỏng.