Nữ hoàng hổ nổi tiếng nhất Ấn Độ qua đời

  •  
  • 2.690

Machli, con hổ cái được mệnh danh là Nữ hoàng công viên Ranthambore, Ấn Độ, qua đời ở tuổi 19.


BBC hôm qua đưa tin, Machli là một trong những con hổ được chụp ảnh nhiều nhất thế giới. Nó có những vạch sọc hình con cá ở nửa trái gương mặt. Tên gọi Machli của nó cũng có nghĩa là "cá" trong tiếng Hindi. Machli từng xuất hiện trong nhiều bộ phim tài liệu và khiến người xem kinh ngạc khi đấu tay đôi với con cá sấu dài 4,3m. (Ảnh: Sandhip Sharma).


Con hổ cái thu hút hàng nghìn du khách ghé thăm Công viên quốc gia Ranthambore mỗi năm. Machli chết trong tư thế nằm quay về một bên gần ranh giới công viên ở phía bắc bang Rajasthan. Theo các nhà chức trách, con hổ không ăn gì suốt nhiều ngày. (Ảnh: Sandeep Mal)l.


"Chúng tôi đang cố gắng chữa trị nhưng nó đã chết",
Yogesh Kumar Sahu, giám đốc dự án hổ Ranthambore, cho biết. "Đó là cái chết tự nhiên gắn liền với tuổi tác". (Ảnh: BBC).


Machli tỏ ra chậm chạp trong thời gian gần đây và rụng hầu hết răng. Cái chết của con hổ được nhiều tờ báo Ấn Độ đưa tin và những người hâm mộ bày tỏ lòng tiếc thương đối với Nữ hoàng công viên Ranthambore trên mạng xã hội. (Ảnh: Sandeep Mall).


Theo ước tính mới nhất, ở Ấn Độ có 2.226 con hổ, chiếm hơn một nửa số hổ còn sống trên thế giới. (Ảnh: Sandeep Mall).

Cập nhật: 19/08/2016 Theo VnExpress
  • 2.690