Sự kiện Khoa học
Cập nhật thông tin hình ảnh về các sự kiện khoa học trong nước và các nước trên thế giới
Việt Nam lùi thời điểm xây dựng điện hạt nhân đầu tiên
Để nâng cao yêu cầu an toàn, thời điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Ninh Thuận sẽ được lùi lại vài năm nữa, thay vì dự kiến năm 2014.
Ý tưởng gom vỏ hộp sữa được giải thưởng môi trường
Dự án thu gom vỏ hộp sữa giấy đã qua sử dụng để giao cho một nhà máy tái chế làm mái nhà của nhóm học sinh Việt Nam đã vượt qua gần 400 bạn trẻ châu Á dành giải thưởng môi trường tại Singapore.Bỉ sẽ sản xuất VNREDSat-1B cho Việt Nam
Vệ tinh VNREDSat-1B do 3 công ty Bỉ sản xuất theo đơn đặt hàng của Việt Nam dự kiến sẽ được phóng vào năm 2017.
Lần đầu tiên Việt Nam xây dựng thành công hệ gene người Việt
Nhóm đã nhận được dữ liệu hệ gene của một cá thể người Việt vào cuối năm 2013. Dữ liệu này bao gồm hơn 108 tỉ nucleotide.Tám nhà khoa học trẻ Việt Nam dự Hội nghị GYSS
Tám nhà khoa học trẻ Việt Nam sẽ tham gia Hội nghị thượng đỉnh các nhà Khoa học trẻ Toàn cầu (GYSS) lần thứ hai với chủ đề “Thúc đẩy khoa học, Sáng tạo công nghệ vì một Thế giới tốt đẹp hơn".Việt Nam có 2 viện sĩ toán học mới
Giáo sư Phan Quốc Khánh và Hoàng Xuân Phú là hai nhà khoa học Việt Nam vừa được Viện Hàn lâm khoa học các nước thế giới thứ ba (TWAS) bầu là viện sĩ trong lĩnh vực toán học.Tổng giám đốc IAEA đến Việt Nam
Tổng giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) sẽ tới thăm và làm việc tại Việt Nam để trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác hai bên trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
Thêm hơn 2 nghìn tỷ đồng vào "thành phố khoa học"
Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho dự án của Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel và Công ty Cổ phần Quản lý, đầu tư Giáo dục quốc tế, với tổng đầu tư hơn 2 nghìn tỷ đồng.Thành lập khu bảo tồn biển Bạch Long Vĩ
Thủ tướng vừa quyết định thành lập khu bảo tồn biển Bạch Long Vĩ với tổng diện tích hơn 27.000 ha, nhằm phát triển bền vững các loài sinh vật ở đây.13 loài sinh vật mới ấn tượng nhất năm 2013
Hàng năm, các nhà khoa học đã bổ sung vào cuốn catalogue sự sống trên Trái Đất: khám phá và mô tả các loài chưa từng được biết là tồn tại trên trái đất.18 hiện tượng thiên văn nổi bật năm 2014
Người dân Việt Nam sẽ quan sát được tổng cộng 18 hiện tượng thiên văn kỳ thú trong năm 2014.Nga sẽ giao công nghệ hạt nhân hiện đại nhất cho Việt Nam
Thông tin trên được đại sứ Nga A. G. Kovtun cho biết hôm 25/12 trong cuộc họp cuối năm với báo giới Việt Nam.5 khám phá khoa học nổi bật nhất năm 2013
Ít nhất 100 tỉ ngôi sao trong thiên hà; tạo tế bào gốc phôi thai người bằng nhân bản vô tính tế bào da người; tàu Voyager-1 vượt qua ranh giới hệ Mặt trời...10 cá nhân nhận giải thưởng Quả cầu Vàng 2013
Tối 23/12, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vinh danh 10 cá nhân tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và kỷ niệm 10 năm giải thưởng Quả cầu Vàng.Trung tâm nghiên cứu đậu nành đầu tiên tại Việt Nam
Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Đậu nành Vinasoy (VSAC) sẽ rút ngắn khoảng cách nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học tiên tiến của thế giới vào trồng trọt, sản xuất và chế biến đậu nành tại Việt Nam.Miễn học phí cho sinh viên ngành năng lượng nguyên tử
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Nghị định quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ người đi đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.Hơn 800 sinh vật đang bị đe dọa
882 loài động thực vật đang bị đe dọa ở nhiều cấp độ và được liệt kê trong Sách đỏ Việt Nam, vì vậy giới quản lý và bảo tồn cho rằng cần thúc đẩy việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức mọi người bảo vệ các loài sinh vật.GS Ngô Bảo Châu: ‘Khoa học không có chỗ cho gian dối’
“Khi nghiên cứu khoa học có nhiều cái mới thì kết quả mới là quan trọng nhất. Công trình nghiên cứu phải đảm bảo ba phẩm chất: đúng, trung thực, mới và hay”, GS Ngô Bảo Châu chia sẻ.Việt Nam và ASEAN sử dụng bền vững đất than bùn
Nhằm tăng cường quản lý đất than bùn bền vững, từ đó duy trì sinh kế của dân cư địa phương, Việt Nam đã cùng các nước ASEAN tham gia một dự án về lĩnh vực này và được khu vực đánh giá cao sau 4 năm thực hiện.Canada đòi chủ quyền ở cực Bắc trái đất
Canada vừa chính thức đệ đơn lên Liên Hiệp Quốc để khẳng định chủ quyền ở cực bắc trái đất, tức khu vực trung tâm của vùng Bắc Cực, đài BFMTV ngày 7/12 đưa tin.








