Thành lập CLB khoa học và kỹ thuật Việt kiều

  •  
  • 193

Sáng 28/12/2005, trước sự chứng kiến của các vị đại diện Bộ Khoa học Công nghệ, UBND thành phố, Câu lạc bộ (CLB) Khoa học và Kỹ thuật Việt kiều đã chính thức ra mắt tại TP Hồ Chí Minh.

Ban điều hành lâm thời gồm 6 thành viên, do Tiến sĩ Trần Hà Anh, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt là Trưởng ban điều hành lâm thời.

Đây là tổ chức quần chúng, tổ chức phi lợi nhuận, được thành lập, nhằm tập hợp và tạo điều kiện để trí thức Việt kiều có thể đóng góp chuyên môn và kinh nghiệm cho sự phát triển của TP Hồ Chí Minh và Việt Nam, góp phần làm cầu nối giữa trí thức khoa học và kỹ thuật ở trong và ngoài nước.

Theo báo cáo ban đầu CLB này đã có 128 trí thức là kiều bào đăng ký tham gia, trong đó hội viên chính thức là 109 người, phần lớn là các nhà trí thức, chuyên gia trong các lĩnh vực kinh tế, công nghệ thông tin, cơ khí, hóa học... chủ yếu là Việt kiều tại Đức, Mỹ, Pháp, Nhật, Úc.

CLB đã xác định các mục tiêu trọng điểm trong hoạt động là: hỗ trợ ĐHQG TP Hồ Chí Minh xây dựng và vận hành Trung tâm vi mạch; thành lập “Trung tâm tư vấn, đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật của người Việt Nam ở nước ngoài”; huy động trí thức kiều bào tham gia xây dựng Khu Công nghệ cao...

Theo Tiền Phong
  • 193