Y học - Sức khỏe
Các thông tin mới nhất về y học sức khỏe như y học sức khỏe ăn uống, sức khỏe điều trị, sức khỏe thực phẩm, sức khỏe dinh dưỡng, sức khỏe uống rượu, sức khỏe thuốc, sức khỏe và đời sống, sức khỏe sinh sản
Chế vắc-xin H5N1 cho gia cầm từ... men bánh mì
Nhóm nghiên cứu do ThS. Trần Thị Hồng Kim chủ nhiệm đã bước đầu thành công trong việc tạo ra dòng nấm men có mang kháng nguyên của virus H5N1 trên bề mặt tế bào.
Trung Quốc ra cảnh báo cúm gia cầm
Trung Quốc hôm 7/1 đã cho phát đi một cảnh báo cúm gia cầm, sau khi một phụ nữ nước này tử vong vì nhiễm virus H5N1.Vi khuẩn có thể chống sốt xuất huyết
Con người có thể loại trừ bệnh sốt xuất huyết nhờ một loại vi khuẩn có khả năng làm giảm một nửa vòng đời của muỗi mang mầm bệnh.
Hút thuốc ở tuổi thành niên gây béo phì khi trưởng thành
Bạn có nhớ hình ảnh những cô gái trẻ trung sành điệu phì phèo điếu thuốc trong phòng vệ sinh của các trường học? Đây là mặt trái của thói quen này: Những người hút thuốc vị thành niên có xu hướng béo phì khi trưởng thành, theo nghiên cứu mới của Phần Lan.Chứng viêm góp phần gây ung thư ruột kết
Các nhà nghiên cứu do tiến sĩ Brian Iritani thuộc Đại học Washington chỉ đạo đã phát hiện rằng phân tử đề kháng Smad3 rất nhạy cảm với chứng viêm do vi khuẩn và ung thư.Ăn đậu, đỗ có lợi cho bệnh nhân tiểu đường
Một chế độ ăn uống giảm chỉ số đường huyết (GI) gồm nhiều quả hạch, đỗ, đậu Hà Lan... có tác dụng tốt hơn trong việc kiểm soát những triệu chứng của bệnh tiểu đường.Uống rượu điều độ giảm nguy cơ mất trí nhớ
Theo các nhà khoa học thuộc Đại học Tổng hợp Loyola (Mỹ) uống rượu điều độ và thường xuyên sẽ giúp giảm nguy cơ mất trí nhớ hoặc chứng đãng trí.
Đàn ông béo có tinh trùng kém
Nguy cơ ít tinh trùng ở những anh chàng thừa cân lớn gấp ba lần những người có cân nặng bình thường, một công trình nghiên cứu vừa tiết lộ.Sử dụng đồ uống có cồn hợp lý có lợi cho sức khỏe
Những người sử dụng đồ uống có cồn vừa phải thường có nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và các chứng bệnh về nhận thức khác thấp, theo các nhà nghiên cứu.Giải mã bí mật virus cúm gây đại dịch 1918
Một nhóm gene giúp virus H1N1 xâm nhập vào phổi và gây viêm là cách mà chúng lấy mạng hàng chục triệu người trong đại dịch cách đây 90 năm.Peptit là phương pháp điều trị mới đối với virut influenza A
Trong một nghiên cứu mới, các nhà nghiên cứu đã nhận biết một peptit hình thành từ kháng thể kiềm chế hoạt động của các vi khuẩn có hại như virut influenza A và HIV-1.Bác sĩ không chuẩn đoán chính xác tình trạng thừa cân ở trẻ
Bất chấp sự chú ý rộng rãi của phương tiện thông tin đại chúng đối với những ghiên cứu chỉ ra rằng 1/3 trẻ em Hoa Kỳ có vấn đề về cân nặng, một nghiên cứu mới chỉ ra rằng chỉ khoảng 1/3 số trẻ bị thừa cân hoặc béo phì nhận được chẩn đoán chính xác từ bác sĩ khoa nhi.10 đột phá của y học thế giới 2008
Những thành tựu tưởng khó mà đạt được trong y học đã thành hiện thực trong năm 2008.Phần tử nano giúp tiêu diệt tế bào ung thư
Các nhà nghiên cứu tại Pennsylvania lần đầu tiên báo cáo rằng những phần tử nano có thể tiêu diệt khối u ác tính ở người và những tế bào ung thư vú được cấy trong phòng thí nghiệm.Sôcôla, rượu nhẹ và trà cải thiện hoạt động của não
Theo các nhà nghiên cứu tại đại học Oxford cùng các đồng nghiệp tại Nauy, sôcôla, rượu nhẹ và trà làm tăng khả năng hoạt động của trí óc.Hy vọng mới trong việc khắc phục hội chứng Down
Hội chứng Down có thể được chữa trị ngay từ khi đứa con còn trong bụng mẹ.Phát hiện cơ chế biến đổi của tế bào phôi
Cơ chế mà tế bào phôi không còn linh động nữa và chuyển thành tế bào trưởng thành để phát triển thành những mô nhất định đã được các nhà khoa học tại Đại học Hebrew, Jerusalem phát hiện.Máy đo nguy cơ bệnh tim
Các nhà nghiên cứu Hy Lạp đã phát triển một phương pháp nhanh chóng và thuận tiện để đo nguy cơ đau tim của chúng ta.Ung thư: “Sát thủ” số 1 thế giới vào năm 2010
Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố hôm 9-12, ung thư sẽ vượt qua bệnh tim trở thành căn bệnh giết người hàng đầu thế giới vào năm 2010.Không nên uống trà ngay sau khi ăn
Chúng ta thường có thói quen uống trà ngay sau khi rời khỏi bàn ăn vì cho rằng điều này vừa giúp làm sạch miệng, vừa có lợi cho hệ tiêu hoá. Quan niệm này hoàn toàn sai lầm.











