• Cách tiếp cận mới để tạo ra điện từ ánh nắng mặt trời

    Cách tiếp cận mới để tạo ra điện từ ánh nắng mặt trời
    Graphene, một hình thức kỳ lạ của cacbon bao gồm các nguyên tử cácbon được bó thành một tấm than chì phẳng tách ra ở cỡ nguyên tử, trưng bày một phản ứng mới với ánh sáng, các nhà nghiên cứu MIT đã phát hiện ra rằng: khi tiếp xúc với năng lượng của ánh nắng mặt trời, tấm Graphene này có thể sản sinh ra dòng điện một cách bất thường.
  • Trung Quốc - Mỹ hợp tác nghiên cứu khai thác băng cháy ở biển Đông

    Trung Quốc - Mỹ hợp tác nghiên cứu khai thác băng cháy ở biển Đông
    Tân Hoa Xã dẫn tin Bộ năng lượng Trung Quốc cho hay, Trung Quốc và Mỹ đang triển khai hợp tác nghiên cứu cách khai thác băng cháy, dự tính vào trước năm 2020 sẽ thực hiện việc khai thác thử băng cháy ở khu vực biển Đông.
  • Xây dựng trạm quan trắc tại dự án bauxite-nhôm Lâm Đồng

    Xây dựng trạm quan trắc tại dự án bauxite-nhôm Lâm Đồng
    Ngày 8/10, ông Lương Văn Ngự, phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng xác nhận đang xúc tiến xây dựng một trạm quan trắc ngay tại Dự án tổ hợp bauxite - nhôm Lâm Đồng.
  • Bé gái nhìn mọi thứ đều là màu trắng và đen

    Bé gái nhìn mọi thứ đều là màu trắng và đen
    Đối với bé Freyah Rose Lyons, mọi thứ đều chỉ là đen và trắng bởi vì cô bé bị mắc một hội chứng hiếm khiến cho mắt không thể nhìn thấy bất kì màu gì.
  • Ozone trong khí quyển sao Kim

    Ozone trong khí quyển sao Kim
    Tàu thăm dò Venus Express của Cơ quan Không gian châu Âu (ESA) đã có một phát hiện rất quan trọng khi tìm thấy một lớp ozone khá dày trong bầu khí quyển sao Kim.
  • Hệ thống Glonass của Nga đã phủ sóng toàn cầu

    Hệ thống Glonass của Nga đã phủ sóng toàn cầu
    Theo THX, ngày 7/10, người đứng đầu Cơ quan vũ trụ Nga (Roscosmos), ông Vladimir Popovkin cho biết Nga đã hoàn tất việc triển khai Hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu (Glonass).
  • Chuyển đổi CO2 thành nhiên liệu carbon

    Chuyển đổi CO2 thành nhiên liệu carbon
    Nhóm các nhà khoa học dẫn đầu bởi Paul Kenis, giáo sư kỹ thuật hóa học và sinh học tại Đại học Illinois, Hoa Kỳ đã kết hợp với các nhà nghiên cứu Vật liệu Dioxide để phát triển một chất xúc tác lỏng ion mà theo họ sẽ làm tiết giảm nhu cầu tiêu tốn năng lượng của quá trình quang hợp nhân tạo.
  • Chụp mỗi ngày 50 bức ảnh để nhớ mặt con

    Chụp mỗi ngày 50 bức ảnh để nhớ mặt con
    Mỗi ngày sau khi bế trai con vào giường ngủ, chị Katie Booth đều ngồi lại phòng bếp và xem lại hàng tá ảnh chị chụp trong ngày.
  • Nhật Bản “trình làng” robot gội đầu tiên tiến

    Nhật Bản “trình làng” robot gội đầu tiên tiến
    Một công ty của Nhật Bản vừa cho ra mắt một loại robot có khả năng gội đầu và sấy khô tóc cho con người, với 24 ngón tay công nghệ cao.
  • Phát hiện “báu vật” titan trên Mặt trăng

    Phát hiện “báu vật” titan trên Mặt trăng
    Bản đồ mới về Mặt trăng cho thấy “chị Hằng” chứa một lượng lớn quặng quý titan, gấp 10 lần Trái đất. Phát hiện này, theo các nhà thiên văn học, có thể biến Mặt trăng một ngày nào đó sẽ trở thành thuộc địa khai mỏ.
  • Suy nghĩ từ giải nobel vật lý 2011

    Suy nghĩ từ giải nobel vật lý 2011
    Ngày xưa khi con người ngước mặt lên trời nhìn thấy mặt trời mọc ở hướng đông và lặn ở hướng tây bèn kết luận rằng Mặt trời xoay quanh Trái đất. Bây giờ thì ai cũng hiểu rằng Trái đất mới là kẻ quay quanh Mặt trời, và tự xoay quanh chính nó.
  • Chế tạo thiết bị dò tìm hạt nhân hiệu quả hơn

    Chế tạo thiết bị dò tìm hạt nhân hiệu quả hơn
    Máy phát hiện bức xạ Arktis là thiết bị dò bức xạ, được thiết kế để giúp các các viên chức hải quan và lính biên phòng phát hiện ra và phân biệt vật liệu hạt nhân nguy hiểm với các nguồn bức xạ có sẵn ngoài thiên nhiên.
  • Phao cứu sinh đeo tay rẻ, bền

    Phao cứu sinh đeo tay rẻ, bền
    Sau 6 tháng nghiên cứu ông Võ Văn Hoàng Minh, Trưởng ban từ thiện Hiệp hội nhựa TP.HCM và các cộng sự đã cho ra đời chiếc phao cứu sinh chỉ cần đeo vào tay, hoặc cột vào chân.
  • Tên lửa Trung Quốc phóng vệ tinh Pháp vào quỹ đạo

    Tên lửa Trung Quốc phóng vệ tinh Pháp vào quỹ đạo
    Ngày 7/10/2011, từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương, tên lửa Long March-III2 của Trung Quốc đã phóng vệ tinh viễn thông W3C Pháp vào quỹ đạo.
  • Những chú khỉ tí hon nhất thế giới

    Những chú khỉ tí hon nhất thế giới
    Các nhà nghiên cứu sinh học vừa giới thiệu một loạt ảnh về Marmosets pygmy, loài khỉ nhỏ nhất thế giới sống ở Nam Mỹ.
  • Biến nước tiểu thành nhiên liệu tên lửa

    Biến nước tiểu thành nhiên liệu tên lửa
    Các nhà khoa học đã phát hiện một loại vi khuẩn có thể biến ammonium, vốn được tìm thấy trong nước tiểu, thành hydrazine - nhiên liệu dùng cho tên lửa đẩy.
  • Phim X-quang tiết lộ bí mật chiếc quan tài nghìn năm tuổi

    Phim X-quang tiết lộ bí mật chiếc quan tài nghìn năm tuổi
    Phim chụp X-quang xác ướp một cậu bé chết cách đây 2.500 năm cho thấy chiếc quan tài còn có tuổi thọ nhiều hơn xác ướp tới 1.000 năm. Xác ướp này từng được trưng bày ở bảo tàng Torquay.
  • Video: Robot gội đầu

    Video: Robot gội đầu
    Hãng Panasonic cho biết robot được trang bị công nghệ mới nhất và có thể thay thế con người tại quốc gia châu Á đang già hoá nhanh chóng mà không ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ.
  • Hàng ngàn người mất liên lạc do sự cố vệ tinh

    Hàng ngàn người mất liên lạc do sự cố vệ tinh
    Tin báo chí Canada cho hay (6/10/2011), một sự cố vệ tinh thông tin xảy ra đã ảnh hưởng đến hàng ngàn người ở các vùng nông thôn phía bắc Canada và hàng chục chuyến bay do mất dịch vụ truyền thông.
  • Đi máy bay nhiều sẽ nhiễm bức xạ?

    Đi máy bay nhiều sẽ nhiễm bức xạ?
    Trong một báo cáo mới đây, nhà khoa học Michael Lockwood ở Anh cho biết đã tiến hành kiểm tra mối tương quan giữa các dòng chảy vũ trụ và các tia mặt trời với tia phóng xạ của mặt trời trong vòng 100 năm qua.